Bắc bộ ngày tạnh ráo, Nam bộ giảm nhiệt

16/03/2014 09:24 GMT+7 | Thế giới

Chủ nhật 16/3, thời tiết các tỉnh Đông Bắc bộ chuyển biến tốt hơn, ngày tạnh ráo, mưa phùn và sương mù chỉ còn diễn ra vào đêm và sáng sớm.

Khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam làm giảm nhiệt 1-2 độ C cho toàn khu vực, nắng đỡ gắt hơn.

Trong ngày, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, nắng xuất hiện vào buổi trưa, nhiệt độ vừa phải, trời mát mẻ, với mức nhiệt cao nhất 20 - 23 độ C. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ vừa phải 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng sớm, trưa mưa dứt. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời đỡ rét hơn với mức nhiệt cao hơn ngày hôm qua, 18 - 21 độ C.

Với miền Trung, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù mỏng, ngày tạnh ráo. Gió tây bắc đến bắc cấp 2 - 3, trời se lạnh với mức nhiệt 21 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nhẹ, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ phía bắc 28 - 29 độ C, phía nam 30 - 32 độ C.

Hơi lạnh từ miền Bắc xuống giảm nhiệt đáng kể cho Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất chỉ còn 30 - 32 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng đỡ gắt hơn, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió đông cấp 2-3. Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông có nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm 1 độ so với hôm qua, phổ biến 35- 36 độ C, miền Tây thấp hơn 31 - 34 độ C. Về chiều tối, mây từ biển di chuyển vào mang mưa tiếp tục giảm nhiệt cho một số nơi.

Minh Nguyệt
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm