Anh: Hơn 12.500 ca tử vong tại các cơ sở dưỡng lão liên quan đến COVID-19

15/05/2020 22:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu thống kê công bố ngày 15/5, hơn 12.500 ca tử vong tại các trung tâm dưỡng lão ở Anh có liên quan đến virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số liệu này đang làm gia tăng áp lực đối với chính phủ trong cách đối phó với đại dịch mà đến nay đã làm hơn 36.000 người ở nước này tử vong.

Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu vượt 300.000

Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu vượt 300.000

Thống kê chính thức do hãng tin Pháp AFP công bố vào 20h30 (giờ GMT) ngày 14/5, tức 3 giờ sáng 15/5 (giờ Hà Nội) cho thấy đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 300.000 người trên toàn cầu, phần lớn ở châu Âu và Mỹ, kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc cuối năm ngoái.

Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) của Anh cho biết, trong hai tháng vừa qua, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở vùng England và Wales đã ghi nhận 12.526 trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Trong số này có gần 75% tử vong tại nhà dưỡng lão, số còn lại tử vong tại bệnh viện.

Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Portsmouth, Anh ngày 5/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Portsmouth, Anh ngày 5/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, ONS cho rằng số ca tử vong tại các nhà dưỡng lão có thể còn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê. Cơ quan trên cũng cho biết đã ghi nhận thêm 23.136 trường hợp tử vong trong 4 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm 2019.

Chính phủ của Thủ tướng  Boris Johnson đang bị chỉ trích về cách thức ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, ngày 14/5, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết đa số các cơ sở dưỡng lão ở Anh không phát hiện trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và tỷ lệ tử vong tại đây thấp hơn so với các quốc gia láng giềng.

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, Anh hiện là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ, với 33.614 người. Trong khi đó, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang là 233.151 người.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm