98 thủ khoa xuất sắc được ghi danh Sổ vàng Văn Miếu

23/08/2015 15:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 23/8, 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện đã tham dự chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thủ khoa Hà Nội” năm 2015 và ghi danh Sổ vàng, tại Nhà Thái học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Lễ ghi danh Sổ vàng nằm trong chuỗi chương trình gặp mặt và tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2015.

Đại diện các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trao Sổ vàng cho Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trước lễ ghi danh Sổ vàng, 98 thủ khoa đã tham gia chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ Thủ khoa Hà Nội” và cùng trò chuyện với các vị khách mời của chương trình gồm: Tiến sĩ Lê Hải Bình (Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao), Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Lưu Ly (Phó Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Pháp, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Xuân Phú (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội), Vũ Văn Sơn (Giảng viên khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự, là thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2004). Đây là những người thành đạt trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, những tấm gương điển hình trong lao động, cống hiến cho Thủ đô và đất nước, có nhiều đóng góp sáng tạo, thành công trong sự nghiệp…

Qua chương trình giao lưu với những vị khách mời, các thủ khoa xuất sắc đã có cơ hội nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc cống hiến, xây dựng Thủ đô, đất nước. Chương trình cũng khích lệ, động viên các thủ khoa nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện để thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Tại chương trình giao lưu, các Thủ khoa tập trung tìm hiểu nhiều lĩnh vực như: Quá trình khởi nghiệp, những khó khăn và cách thức vượt qua; vai trò, vị thế của giới trẻ trong quá trình hội nhập đất nước; các chính sách thu hút nhân tài của Đảng, Nhà nước đối với thủ khoa sau khi tốt nghiệp ra trường; các nội dung về chủ quyền lãnh thổ của đất nước…

Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội Ghi danh Sổ vàng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bạn Nguyễn Việt Bảo Trung, thủ khoa Trường Đại học FPT, chia sẻ: Đây là một dịp rất may mắn và hiếm hoi để các bạn có thể học hỏi được các anh chị đi trước về những bước đường sự nghiệp, những bước trải nghiệm từ khi còn là sinh viên cho đến khi các anh chị đã đạt được những thành công ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn là những chia sẻ của những con người tâm huyết với thế hệ trẻ và đã gửi gắm, căn dặn các bạn cần phải làm gì, cần có hành trang như thế nào để cống hiến, lao động, học tập và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Thủ khoa xuất sắc người dân tộc Tày Hà Công Cương (Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội) tâm sự: Được gặp các anh chị đi trước truyền đạt lại kinh nghiệm, bản thân em thấy niềm đam mê, thôi thúc của mình thêm lớn và mãnh liệt hơn. Với những kiến thức được học trong nhà trường, sau này ra môi trường mới, em sẽ cố gắng cống hiến, phát huy sở trường mình đã được học để cống hiến cho xã hội, cho đất nước.

Khách mời nữ duy nhất trong chương trình, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Lưu Ly được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ bởi cô là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013 khi mới 32 tuổi và là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014. Chia sẻ bí quyết thành công với các bạn thủ khoa, Phó Giáo sư Lưu Ly cho biết: Với các thủ khoa hôm nay, điều đầu tiên cần là luôn tự tin vào chính mình, hãy tự tin vào ước mơ của mình nhưng mình phải học hỏi rất nhiều để thực hiện ước mơ đó, chứ đừng chỉ nắm ước mơ trong tay mà không làm gì. Hãy hành động, hãy trải nghiệm dù có thất bại thì chúng ta cũng sẽ học được vô số thứ từ đó. Khi chúng ta đã cam kết làm một việc gì thì chúng ta hãy quyết tâm, hãy dốc hết sức...

Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ Thủ khoa Hà Nội” năm 2015. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chương trình vinh danh thủ khoa xuất sắc năm 2015 là năm thứ 13 liên tiếp thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương các sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện đứng đầu các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Trong 12 năm qua, đã có 1.335 thủ khoa được vinh danh và đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Nhiều bạn thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Sau Lễ ghi danh Sổ vàng, 98 thủ khoa xuất sắc năm nay sẽ tham dự Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2015 diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (23/8) tại Nhà Thái học Trung tâm khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Kim Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm