6 tàu cá Đà Nẵng đồng loạt ra Hoàng Sa

16/05/2014 14:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 15/5, 6 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng làm lễ xuất quân, ra đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa.

Lãnh đạo và người dân Đà Nẵng đã đến động viên tinh thần các thuyền viên, dặn dò ngư dân giữ gìn sức khỏe để bám biển lâu dài. Đợt ra khơi này có 6 tàu với hơn 70 thuyền viên. Với tinh thần đoàn kết, đi thành từng đoàn, từng tốp như vậy, ngư dân Việt Nam có thể giúp đỡ nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chuẩn bị thẳng tiến Hoàng Sa

Chuẩn bị thẳng tiến Hoàng Sa

Tàu có công suất lớn nhất trong đợt ra khơi này là 1.295CV, mang số hiệu ĐNa 9044 TS của thuyền trưởng trẻ nhất, anh Lê Văn Sang (29 tuổi). Anh Sang cho biết: “Mình phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Lần này ra khơi kéo dài khoảng 1 tháng nên tôi đã chuẩn bị 3.000 lít dầu, 800 cây đá, và các nhu yếu phẩm cần thiết, vừa để phục vụ cho tàu mình, vừa cho các tàu đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Thấy bà con trong đất liền quan tâm đến ngư dân như vậy nên anh em tự tin ra khơi hơn. Trên tàu có 12 thuyền viên, đều chung một ý chí, biển của mình thì mình làm, biển của mình thì mình giữ. Nếu mình không giữ biển thì con cháu sau này sẽ không có biển, không có ngư trường mà khai thác”.

Cũng trong lễ xuất quân, hội doanh nghiệp quận Hải Châu đã đến trao quà cho các tàu cá này, gồm 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho việc ra khơi dài ngày.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm