2 ngư dân Quảng Nam đi cào ốc bị sóng biển cuốn mất tích

18/02/2014 14:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (18/2), 2 ngư dân ở thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đi cào ốc biển mưu sinh đã bị sóng biển cuốn mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy xác.

Trước đó, vào lúc 4h giờ sáng cùng ngày, 4 người dân gồm: Bà Nguyễn Thị Loan (58 tuổi), bà Huỳnh Thị Thịnh (49 tuổi) cùng em gái là bà Huỳnh Thị Hòa (40 tuổi), và con trai bà Thịnh là anh Đặng Văn Dục (22 tuổi) cào ốc mưu sinh tại gò Ốc (cách bờ biển thôn Hà Quang khoảng 60m). Trong lúc đang cào ốc, bất ngờ sóng biển dâng cao, ập tới cuốn hai người là bà Loan và bà Thịnh xuống biển.


Bà Huỳnh Thị Hòa đau buồn trước cái chết của chị gái

Khi thấy mẹ và bà Loan bị sóng cuốn trôi, anh Dục lập tức bơi đến để cứu, nhưng vì sóng lớn nên không thể tiếp cận hai nạn nhân. Ngay sau đó, anh Dục đã bơi vào bờ cầu cứu người dân ra biển lặn tìm. Tuy nhiên, cho đến trưa nay, vẫn chưa tìm được thi thể của hai nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến đã có mặt tại hiện trường. Ông cho biết, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng làm hết sức để tìm kiếm thi thể hai nạn nhân.

Tuy nhiên, do sóng biển quá lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm