Vụ Victoria xóa 'hình xăm yêu thương': Có đúng là nhà Beckham trục trặc?

18/09/2015 06:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, khi Victoria Beckham diện những bộ cánh mới nhất trong bộ sưu tập của mình, nhiều người tinh ý phát hiện ra rằng hình xăm ở sau gáy của Vic đã mờ hẳn và sắp biến mất.

Đây phải chăng là dấu hiệu cho thấy cuộc sống gia đình Vic và Becks đã gặp trục trặc?

Vic xóa dấu vết tình yêu

Những ai mê gia đình của cặp sao nổi tiếng đều biết về hình xăm có ý nghĩa đặc biệt đó. Cách đây 10 năm, nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới, Becks và Vic đã rủ nhau xăm hình.

Trong khi Becks xăm lên cánh tay của mình thì hình xăm của Vic lại chạy dọc theo chiều dài từ cổ xuống lưng. Hình xăm tiếng Do Thái này có nghĩa là “Tôi thuộc về người yêu dấu và người yêu dấu thuộc về tôi”. Đây là câu thơ có xuất xứ từ một bài thơ tình nổi tiếng của Do Thái, là minh chứng cho tình yêu mà Vic dành cho Becks chỉ một năm sau khi Rebecca Loos tiết lộ chuyện ngoại tình với danh thủ Anh.

Người đại diện của Vic khẳng định rằng hình xăm trên đang mờ dần theo thời gian. Nhưng một số nguồn tin tiết lộ nhà thiết kế thời trang đã chủ động điều trị bằng tia laser để xóa hoàn toàn những dấu tích tình yêu dành cho Becks.

Cách đây hai tháng, hình xăm ghi dấu ngày cưới của vợ chồng bằng số La Mã (8/5/2006) và cụm từ tiếng Latin với ý nghĩa “Yêu lại từ đầu” trên cổ tay cũng được Vic làm mờ.

Bạn bè của cặp vợ chồng nổi tiếng lo lắng rằng đó có thể là dấu hiệu không ổn cho cuộc hôn nhân của họ. Một người bạn giấu tên thổ lộ trên tờ báo lá cải nổi tiếng The Sun: “Victoria Beckham thấy hổ thẹn về những hình xăm của cô. Vic nghĩ chúng rẻ tiền. Nhưng cũng thật ngạc nhiên khi cô ấy sẵn sàng xóa những kỷ niệm quá khứ của mình”.

Nhà Becks có thực sự hoàn hảo?

Hoài nghi của bạn bè nhà Becks là có thật. Tờ The Sun đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy rằng cuộc sống hôn nhân nhà Becks không hoàn toàn lý tưởng. Vic và Becks có những khác biệt không thể dung hòa từ nhiều vấn đề. Một trong số đó là các mối quan hệ xã giao của Becks mà Vic vốn chẳng ưa.

Gần đây nhất, Vic và Becks mâu thuẫn tới mức nhà thiết kế đã hủy dự định dự đám cưới của đạo diễn Guy Ritchie. Vic viện lý do vắng mặt là bởi Harper bị ốm nhưng sự thật cô không ưa nhóm bạn mới của chồng trong đó có ngôi sao hành động Jason Statham và cô bạn gái siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley.

Sau khi kết thúc đám cưới, Becks ra phi trường để sang Mỹ đúng ngày Vic lên máy bay về Anh. Họ đã cùng có mặt ở sân bay hôm đó nhưng Vic đã cố tránh mặt chồng vì vẫn còn giận dỗi.

Việc chuyển về London sinh sống cũng khiến cho đời sống hôn nhân của Vic-Becks căng thẳng hơn. Họ thống nhất về Anh để các con được hưởng nền giáo dục tốt nhưng nó cũng khiến Vic bận rộn hơn rất nhiều. Khi còn ở Mỹ, Vic có cuộc sống cân bằng hơn vì có nhiều bạn bè.

Becks là người hướng ngoại, thích giao lưu và các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, Vic ham công tiếc việc. Bởi thế cựu danh thủ kêu ca vợ dành quá ít thời gian cho các hoạt động chung của gia đình. Một trong những khoảng thời gian ít ỏi họ ở vui vẻ bên nhau là khi cả nhà tới phòng gym SoulCycle.

Thêm nữa, vì hai vợ chồng đều có những kế hoạch công việc riêng nên thời gian họ dành cho nhau rất ít ỏi. Ngay cả khi ở cùng một thành phố, Vic và Becks cũng không có thời gian cho nhau. Tại New York tuần qua, Becks đi ăn một mình tại nhà hàng Balthazar ở Manhattan vì vợ vẫn mải mê với công việc. Becks cũng tới dự khán trận chung kết US Open mà không có Vic theo cùng...

Tuy nhiên, những khác biệt luôn tồn tại trong hôn nhân, không riêng gì nhà Becks. Điều quan trọng là họ vẫn dành tình cảm cho nhau và tập trung vào mối quan tâm chung là nuôi dạy các con. Trên chương trình Good Morning America mới đây, Vic vẫn hết lời khen ngợi chồng. “Becks là người tuyệt vời. Anh ấy truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm