Từ vụ 'Eto'o 39 tuổi': 40 tuổi gian lận thành... 17. Falcao 'khai gian' 2 tuổi? Martins thật đã... 36 tuổi?

27/02/2014 15:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nghi ngờ của HLV Jose Mourinho và lời tiết lộ của cô bồ cũ khiến Samuel Eto’o vướng vào bê bối gian lận tuổi tác. Đáng nói, Eto’o không phải là ngôi sao đẳng cấp quốc tế duy nhất bị nghi ngờ "đội" tuổi.

Samuel Eto’o


Chuyện xuất phát từ một câu nói đùa vô thưởng vô phạt của HLV Jose Mourinho với ông chủ của hãng đồng hồ nổi tiếng Hublot. “Tôi đang thiếu một tiền đạo. Eto'o đã 32 tuổi, thậm chí có thể là 35, ai biết chắc được” - Câu nói của Mourinho bị phóng viên của hãng Canal Plus ghi lại và tuổi tác của Eto’o bỗng dưng trở thành đề tài bàn tán.

Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi bồ cũ có con riêng với Eto’o, Anna Barranca, liên hệ với tờ Sun (Anh) và tiết lộ rằng tuổi thực của tiền đạo Cameroon không phải 35 như Mourinho dự đoán, cũng chẳng phải 32 như trong giấy tờ mà thực ra là 39 tuổi. “Samuel sinh năm 1974 và vì thế, anh ấy đã 39 tuổi. Rõ ràng Samuel trông già hơn tuổi mà anh ta khai trên giấy tờ khi lần đầu tiên đến châu Âu”, Anna khẳng định.

Joseph Minala


Hồi giữa tháng 2, dư luận nghi ngờ tân binh Joseph Minala của Lazio gian lận tuổi tác bởi trong hộ chiếu ghi năm sinh của cầu thủ này là 1996 nhưng gương mặt của anh giống như một người ở độ 40 tuổi. Trước luồng thông tin trên, BLĐ Lazio và người đại diện của Minala tuyên bố anh đúng là 17 tuổi và không có sự gian lận nào ở đây. “Chúng tôi sẽ làm tới cùng để chứng minh rằng chúng tôi không có bất cứ sai phạm gì. Đây là vấn đề danh dự của cả đội bóng lẫn cầu thủ”, dòng thông báo trên trang chủ Lazio.

Radamel Falcao


Tuổi thực của tiền đạo được nhiều CLB săn đón trên thế giới Radamel Falcao cho đến bây giờ vẫn là bí ẩn. Trong đăng kí với FIFA, ngôi sao người Colombia sinh ngày 10/2/1986. Thế nhưng, có khả năng Falcao đã khai gian đi 2 tuổi, hay nói cách khác, năm nay tuổi thật của tiền đạo AS Monaco là 30 chứ không phải 28.

Một tờ báo tại quê nhà Colombia còn đăng tải bằng chứng cho tuổi thực của Falcao, một một bản khai nhập học của anh khi còn nhỏ. Theo bản khai trên, Falcao đã tham gia khóa học dự bị vào lớp một vào năm lên 5 tuổi. Khóa học này thực chất không còn tồn tại vào năm 1991, năm mà Falcao tròn 5 tuổi theo đăng ký trong hồ sơ FIFA. Falcao được cho là đã gian tuổi để có thể chơi cho đội U20 của Colombia tại World Cup năm 2005.

Trước những cáo buộc này, Falcao lên tiếng phản bác trên trang cá nhân Twitter: “Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu chuyện mà truyền thông thêu dệt về tuổi thực của tôi. Chúng thật lố bịch. Tôi phủ nhận những điều đó mà muốn chấm dứt câu chuyện này”.

Obafemi Martins


Martins cũng bị nghi ngờ ăn gian tuổi. Hộ chiếu mà tiền đạo người Nigeria sử dụng khi khoác áo Inter, Newcastle có ngày sinh 28/10/1984. Thế nhưng, LĐBĐ Nigeria đã vô tình tố cáo trò gian lận của Martins khi điền ngày sinh của tiền đạo này trên website là 1/5/1978.

Sebastián Quintana


Tại ASIAD 2006 diễn ra ở Doha, Sebastián Quintana thi đấu cho đội U23 Qatar, và được đăng ký trên trang chủ giải này với năm sinh 1988. Tuy nhiên, một số nguồn tin khẳng định, cầu thủ này sinh năm 1980. Theo trang chủ của Qatar SC, đội bóng mà Quintana đầu quân từ năm 2005, anh sinh năm 1984. Còn trên trang Wikipedia, Quintana sinh ngày 8/11/1983. Tóm lại, tuổi thực của Soria là một bí mật, dù bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm