Tiền lương năm của Ronaldo hơn Messi… 300 nghìn euro

16/10/2015 06:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo, là cầu thủ được trả lương cao nhất trong làng bóng đá Tây Ban Nha.

Theo Marcet Foundation, mỗi năm Real rót vào túi của Ronaldo tới 35,3 triệu euro. Cầu thủ Real nhận lương cao thứ hai là Gareth Bale. Bản hợp đồng kỷ lục 101 triệu euro nhận lương 11 triệu euro/mùa tại sân Bernabeu.

Cũng bởi sở hữu đội hình toàn siêu sao, Real là đội bóng có quỹ lương cao nhất. Ước tính mỗi năm “Kền kền trắng” phải chi tới 200 triệu euro để trả lương cho các cầu thủ. Đây cũng là mức kỷ lục trong lịch sử đội bóng thành Madrid.

Barca cũng không kém cạnh Real trong khoản chi tiền trả lương cho cầu thủ. Riêng Lionel Messi đã tiêu tốn của Barca 35 triệu euro/mùa. Xếp sau Messi là Neymar với mức lương 20 triệu euro/mùa.

Tuy nhiên, với mức đánh thuế cao tại Tây Ban Nha, thu nhập thực tế của các ngôi sao giảm đi rất nhiều. Tại xứ đấu bò, những cá nhân có thu nhập trên 600.000 euro/năm sẽ bị đánh mức thuế lên tới 43%. Với mức thuế này, mỗi năm Ronaldo sẽ chỉ nhận ròng khoảng 18,3 triệu euro.

Chính bởi mức thuế đánh quá cao đã dẫn đến tình trạng một loạt cầu thủ sử dụng mánh khóe để qua mắt thuế quan. Cách thức họ thường sử dụng là trốn thuế tiền bản quyền hình ảnh thông qua các công ty “ma” ở thiên đường thuế. Rất nhiều cầu thủ Barca đều dính dáng đến cáo buộc này. Mới nhất có trường hợp của hậu vệ Adriano Correia. Cầu thủ Brazil bị cáo buộc “lách luật” bằng việc đăng ký nộp thuế ở quốc gia khác.

Mới đây, Mascherano đã bị cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế số tiền 1,5 triệu euro, bằng cách kê khai các khoản tài trợ ở những “thiên đường thuế”, thay vì ở Tây Ban Nha, nơi cầu thủ này đang làm việc. Cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha đang yêu cầu cựu hậu vệ của Sevilla bồi hoàn 1 triệu euro tiền thuế nếu không muốn phải hầu tòa.

Riêng trường hợp của Messi là phức tạp nhất. Dù đã đóng tiền bồi hoàn thuế và được Công tố viên xác nhận không tham gia vào hoạt động của công ty quản lý bản quyền hình ảnh nhưng Messi vẫn bị Bộ Tư pháp bắt phải giải trình trước tòa.

“Thuế cao đang là gánh nặng đối với cầu thủ chơi bóng ở Barcelona. Bởi thế mới có làn sóng cầu thủ sử dụng thiên đường thuế hoặc mánh khóe khác để giảm số tiền phải chi trả cho Nhà nước”, Marcet Foundation nhận định.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm