Thủ môn Akinfeev bỏng vì pháo sáng rơi trúng người, trận Nga-Montenegro bị hoãn

28/03/2015 09:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Trận đấu giữa Nga và Montenegro trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016 đã bị hoãn bởi rắc rối từ đám đông người hâm mộ và ẩu đả giữa các cầu thủ trên sân.

Chỉ ít phút sau khi bóng lăn, thủ môn Igor Akinfeev của tuyển Nga bị dính một quả pháo sáng ném từ khán đài. Sau tình huống này, Akinfeev đã phải rời sân bằng xe cứu thương.

Sau 33 phút tạm dừng, trận đấu được tiếp tục. Phút 66, tuyển Nga được hưởng quả phạt đền nhưng Roman Shirokov không thực hiện thành công trong trạng thái tâm lý căng thẳng. Sau tình huống này, cầu thủ hai bên đã có những lời qua tiếng lại và thậm chí cảnh tượng xô xát cũng đã diễn ra trên sân. Theo kênh truyền hình Montenegro, trong lúc lộn xộn, một vật thể đã rơi trúng cầu thủ Nga.

Ở trên khán đài, các CĐV cũng phản ứng một cách cực kỳ quyết liệt và pháo sáng đã được đốt ở rất nhiều nơi. Cảnh sát chống bạo động buộc phải vào cuộc để ngăn chặn.

Trước cảnh lộn xộn ở trên sân và trên khán đài, trọng tài người Đức Deniz Aytekin đã đề nghị cầu thủ 2 đội vào phòng thay đồ lần thứ 2. Quá trình bàn bạc diễn ra nhanh chóng và tất cả đều nhất trí hoãn trận cầu.

UEFA cho biết đang chờ đợi báo cáo của trận đấu từ trọng tài trước khi tính đến việc điều tra.

Phát biểu trước báo giới, HLV Montenegro Branko Brnovic thừa nhận học trò của ông đã quẫn trí và gửi lời xin lỗi tới ĐT Nga. “Tôi xin lỗi các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Nga vì những gì đã xảy ra. Không ngạc nhiên khi trận đấu bị hoãn bởi sự cố thứ 2. Cầu thủ của tôi đã hoàn toàn quẫn trí và tôi chẳng biết nói gì sau tất cả mọi chuyện. Bây giờ, chúng tôi không có cơ hội đi tiếp và đối mặt với án cấm”.

Montenegro và Nga đều có 5 điểm sau 4 trận đấu. Họ thua xa đội đang dẫn đầu bảng đấu Áo với 13 điểm và đội đang giữ vị trí Á quân Thụy Điển với 9 điểm sau 5 vòng đấu.

Trong khi đó, HLV Fabio Capello của tuyển Nga cho biết quyết định dừng trận đấu là “đúng đắn”. Về tình hình của thủ môn Igor Akinfeev, HLV Capello cho biết anh bị bỏng ở cổ và hiện vẫn đang được điều trị ở bệnh viện.

Rắc rối trên xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Chủ tịch UEFA Michel Platini kêu gọi sự giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các chính phủ để ngăn chặn phân biệt chủng tộc, dàn xếp tỷ số và bạo động ở các trận cầu. Đây cũng là sự cố lớn thứ 3 liên quan đến các đội bóng đến từ Nam Tư cũ tại vòng loại EURO 2016.

Hồi tháng 10/2014, trận đấu giữa Serbia và Albania cũng buộc phải hoãn lại sau khi các CĐV đội chủ nhà khiêu khích cầu thủ Albania bằng lá cờ Kosovo. Thậm chí sau đó các cầu thủ còn phải chạy vội vào đường hầm để tránh cơn thịnh nộ của hàng vạn người hâm mộ trên khán đài.

Tháng 11, trận cầu giữa Italy và Croatia cũng phải hoãn bởi sân vận động San Siro đã bị phủ mờ bởi khói từ pháo hoa và pháo sáng mà CĐV đội khách ném xuống sân. Hai đội đã phải rời sân trong vòng 10 phút để các nhân viên an ninh dọn dẹp sân cũng như kiềm chế những cái đầu nóng của CĐV đội khách.

Hình ảnh bạo loạn ở trận Nga- Montenegro: 




Pháo sáng ném trúng thủ môn Igor Akinfeev khi trận đấu vừa diễn ra



Anh gục xuống sân





Và được xe cứu thương đưa tới bệnh viện ngay sau đó



Sau đó tới lượt cầu thủ hai đội xô xát





Trên khán đài, CĐV làm loạn



Trận đấu buộc phải hoãn lại


K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm