Thời gian tới, Chelsea sẽ phải thi đấu trên một sân bóng... bầu dục

29/09/2014 07:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sẽ phải chuyển đến thi đấu ở một sân bóng khác trong thời gian sân nhà Stamford Bridge được cải tạo lại.

Đội bóng thủ đô đã đi bước đầu tiên trong kế hoạch cải tạo sân Stamford Bridge. Dự kiến, họ sẽ di chuyển đến thi đấu tại một sân bóng bầu dục tên là Twickenham sau khi đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng bầu dục RFU. RFU đã xác nhận khả năng đội bóng Premier League sẽ sử dụng sân bóng có sức chức 82 ngàn chỗ này.

Vào tháng 6, Chelsea đã tuyên bố rằng họ dự định mở rộng sân vận động Stamford Bridge, mặc dù không đưa ra ngày cụ thể thực hiện kế hoạch này. Trước đây cũng có thông tin cho rằng Chelsea đang tìm kiếm một khu đất mới để xây sân mới.

Kế hoạch của Chelsea tương tự với Celtic của Scotland. Hiệp hội bóng bầu dục nước này đã cho phép Celtic sử dụng sân bóng bầu dục Murrayfield làm sân nhà khi Celtic đá giải quốc nội, vì Celtic Park và Hampden Park đều được sử dụng cho Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung.


Stamford Bridge được cải tạo lại.

Trước đây từng có một thời gian trung tâm Twickenham từ chối cho phép sử dụng các sân bóng bầu dục để thi dấu bóng đá. Nhưng sau đó vào năm 2001, Giám đốc điều hành của RFU đã đồng ý khi Fulham cần tìm một sân nhà tạm thời.

Ngoài Chelsea thì đội láng giềng Tottenham cũng phải tổ chức một số trận đấu tại Wembley khi thi đấu mùa giải 2017-18, chỉ vì sân mới của họ được xây dựng trong thời gian đó.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm