Sau chia tay, Shakira và Pique phân chia tài sản ra sao?

08/06/2022 07:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/6, Shakira và Gerard Pique xác nhận chia tay thông qua tuyên bố gửi tới truyền thông: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đã chia tay. Vì lợi ích của con cái, những người là ưu tiên cao nhất của chúng tôi trong lúc này, cả hai mong các bạn tôn trọng quyền riêng tư. Cảm ơn các bạn đã thông cảm!”.

Bóng đá hôm nay 8/6: U23 Việt Nam nhầm sân tập, MU chuyển hướng sang Dumfries

Bóng đá hôm nay 8/6: U23 Việt Nam nhầm sân tập, MU chuyển hướng sang Dumfries

Bóng đá hôm nay 8/6: U23 Việt Nam đến nhầm sân tập, Man United chuyển hướng sang Denzel Dumfries

Mối tình đẹp, được ngưỡng mộ bậc nhất giới giải trí-thể thao chính thức khép lại. Bên cạnh những đồn thổi về lý do dẫn tới tan vỡ, một điều khiến dư luận quan tâm không kém là việc phân chia tài sản, bởi cả Shakira và Pique đều là những triệu phú trong lĩnh vực của mình.

Không chia tài sản

Ca hát từ năm 13 tuổi, sau 32 năm trong nghề và xây dựng được sự nghiệp riêng với tư cách một danh ca nổi tiếng trên toàn thế giới, Shakira sở hữu khối tài sản đồ sộ.

Năm 2011, khối tài sản này có nguy cơ bị mất mát khi Shakira chia tay Antonio de la Rúa và bị bạn trai cũ kiện đòi 100 triệu USD. Lý do Antonio de la Rúa đệ đơn ra tòa là bởi cho rằng trong 11 năm bên nhau, anh đã có công lớn trong việc xây dựng hình ảnh, tiếp thị thương hiệu, biến Shakira thành một ca sĩ nổi danh trên toàn thế giới. Vì thế, Shakira cần trả 100 triệu USD cho những “công lao” mà con trai của cựu Tổng thống Argentina đã đóng góp cho sự nghiệp của cô.

Shakira không chấp thuận. Cô tung bằng chứng quan trọng là bức thư điện tử Antonio gửi đến cho mẹ của cô với nội dung khẳng định 2 người không có liên can tới tiền bạc của nhau. “Tôi không phải là đối tác kinh doanh của Shakira. Chúng tôi có mối quan hệ gắn bó, nhưng cô ấy là chủ sở hữu duy nhất những tài sản của mình và hưởng lợi từ công việc kinh doanh của cô ấy”, Antonio viết trong thư. Shakira nhờ đó thắng kiện, bảo toàn được tài sản.

Theo Celebrity Net Worth, trang web chuyên đăng tải các ước tính về tổng tài sản và hoạt động tài chính của những người nổi tiếng, Shakira đã tích lũy được khối tài sản gần 320 triệu USD tính đến nay. Trong khối tài sản đó có lượng lớn bất động sản trải dài trên khắp thế giới, bao gồm một biệt thự ở Miami (Mỹ), một ngôi nhà sang trọng trên đảo Capri, một căn hộ áp mái ở New York, hòn đảo Bonds Cay ở Bahamas, và cả những tài sản ở Barranquilla, Cộng hòa Dominica, Punta del Este (Uruguay)…

Chú thích ảnh
Shakira và Pique không ràng buộc về tài sản, sẽ phải thu xếp quyền nuôi con

Nhưng Shakira không có bất động sản nào ở Tây Ban Nha. Ngôi nhà cô đang sinh sống cùng 2 con tại khu vực sang trọng của Ciudad Diagonal, ở Esplugues de Llobregat, do Pique đứng tên. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những bất động sản Pique sở hữu. Là một ngôi sao bóng đá tài năng chơi bóng cho câu lạc bộ hàng đầu Barca, Pique kiếm bộn từ tiền lương. Không dừng lại ở đó, là một cầu thủ có tư duy đầu tư và bộ óc thông minh, Pique đã mở rộng kinh doanh sang một loạt lĩnh vực, từ đầu tư đội bóng, công ty công nghệ, nhà hàng…, làm đồ sộ hơn nữa khối tài sản của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, Pique chia sẻ: “Tôi luôn nói điều đó. Tôi không kinh doanh để kiếm tiền, nhưng tiền là phản ánh của thành công và ai cũng muốn thành công nên tôi kiếm tiền”. Celebrity Net Worth ước tính tài sản của Pique khoảng 85 triệu USD.

Theo tạp chí Vanity Fair ấn bản tại Tây Ban Nha, giữa Pique và Shakira không có bất cứ mối liên hệ vật chất nào. Kể từ khi hẹn hò vào năm 2010, Shakira và Pique luôn rạch ròi và độc lập về tài chính. Họ không kết hôn nên cũng không có ràng buộc về pháp lý. Vì thế, khi chia tay, Shakira và Pique không xảy ra tranh chấp tài sản.

Rắc rối quyền nuôi con

Tranh chấp, nếu có, giữa Shakira và Pique chỉ là quyền nuôi 2 con chung, Milan và Sasha.

Kể từ khi yêu và xác định gắn bó bên Pique, Shakira chuyển đến Barcelona sinh sống để hỗ trợ bạn trai trong sự nghiệp. Giờ đây, khi đã đường ai nấy đi, Shakira không muốn ở lại Tây Ban Nha nữa. Những nguồn tin thân cận với Shakira tiết lộ với truyền thông rằng, nữ ca sĩ muốn quay lại Mỹ và sinh sống trong biệt thự cô sở hữu tại Miami. Tuy nhiên, Pique không muốn Shakira đem các con đi.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng để giải quyết việc này, rất có thể Pique và Shakira sẽ phải nhờ tới bên tư vấn luật pháp để thu xếp. Trong thời gian chờ đợi, họ vẫn cùng nhau chia sẻ quyền chăm sóc con. Mới đây, Shakira và Pique cùng có mặt ở Hluboka, CH Czech để cổ vũ cho cậu con trai lớn 9 tuổi Milan thi đấu ở một giải bóng chày quốc tế. Theo Mediaser Espana, dù xuất hiện cùng một nơi, nhưng Pique và Shakira tránh chạm mặt nhau, chỉ xuất hiện riêng lẻ để cổ vũ con trai.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm