'Sàm sỡ' trọng tài nữ, Guardiola sắp bị phạt

29/10/2014 06:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola từng là người đàn ông được phụ nữ ở nhiều độ tuổi tại Tây Ban Nha khao khát nhất.

Lý do Guardiola giành danh hiệu nói trên của tạp chí Interviu là bởi dù làm việc trong môi trường bóng đá vốn thường gặp rắc rối bởi những tin đồn và lời thị phi nhưng ông vẫn luôn giữ được hình ảnh của một quý ông lịch thiệp.

Bị chỉ trích vì thô lỗ với nữ trọng tài

Tuy nhiên, chẳng lâu sau khi rời xứ đấu bò sang đất Đức, Guardiola đã đánh mất hình ảnh quý ông sân cỏ vì hành động thô lỗ với nữ trọng tài.

Tình huống xảy ra trong những phút bù giờ của trận đấu giữa Bayern và M.Gladbach trong trận đấu muộn nhất vòng 9 Bundesliga. Vì quá sốt ruột do đội nhà không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, HLV Guardiola đã thực sự mất bình tĩnh trong những phút cuối. Do lo ngại pha nằm sân của Granit Xhaka có thể khiến 3 phút đá bù trở nên vô ích, Guardiola tiến lại gần bày tỏ sự bất bình và yêu cầu nữ trợ lý trọng tài Bibiana Steinhaus tác động. Trước thái độ của Guardiola, Steinhaus lắc đầu từ chối: “Không, tôi không thể làm điều đó”.

Khi không nhận được sự ủng hộ của Steinhaus, HLV của Bayern liền phản ứng kiểu mỉa mai bằng cách bắt tay. Một lúc sau, Guardiola còn quay lại lấy tay đặt vào eo và bá cổ Steinhaus để tiếp tục gây sức ép cho cô khiến nữ trọng tài vô cùng khó chịu.

Hành động của Guardiola đã gây bất bình trong làng bóng đá Đức. Ngay sau trận cầu, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng nhận định về vấn đề này. “Cách cư xử của ông ấy thật thiếu tôn trọng, trông cứ như ông ấy muốn có một cuộc hẹn họ mà Steinhaus không đồng ý”- HLV Ewald Lienen nói.

Cả Bayern lẫn cá nhân Guardiola đều không lên tiếng thanh minh cho hành động của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. HLV của Bayern hiện đối mặt với án phạt từ ban tổ chức Bundesliga vì “tiếp xúc vật lý mang tính chất tấn công”.

Steinhaus - “Báu vật” của bóng đá Đức

Nếu ở Liga, có thể vụ việc của Guardiola sẽ không bị làm rùm beng như hiện tại. Nhưng tại Bundesliga hay Premier League thì khác. Hai giải đấu này nổi tiếng với những quy định khắt khe bảo vệ phái nữ làm việc trong làng bóng đá và sẵn sàng áp án phạt để răn đe.

Tại Anh, hai bình luận viên Andy Gray và Richard Keys từng mất đi cả công việc lẫn danh tiếng vì coi thường nữ trọng tài Sian Massey. Còn tại Đức, nơi có 3.000 nữ trọng tài trong tổng số 80.000 người, ngày càng kiện toàn những quy định để bảo vệ bóng hồng trên sân cỏ. Đặc biệt là với những trọng tài được coi là “báu vật” như Steinhaus.

Tốt nghiệp trung học, Steinhaus hoàn thành khóa đào tạo để trở thành thành viên của lực lượng cảnh sát Đức. Cô thường được bố trí công việc bảo vệ tại các sự kiện lớn như Hội nghị thượng đỉnh G8 hay đảm bảo an ninh cho quá trình vận chuyển chất thải hạt nhân qua Đức...

Nhưng quãng thời gian gắn bó với của Steinhaus với trái bóng tròn còn dài hơn cả sự nghiệp cảnh sát của mình. Từ năm 16 tuổi, Steinhaus dự định theo nghiệp bóng đá với vai trò của một hậu vệ. Nhưng thừa nhận mình “bất tài” trên sân, cô đã trở thành một trọng tài. Đầu tiên, Steinhaus bắt chính trong trận đấu tại quê nhà. Sau đó, cô làm trọng tài trong giải bóng đá của khu vực. Năm 2007, Steinhaus trở thành trọng tài nữ đầu tiên của giải hạng hai Đức và bây giờ là Bundesliga.

Vì là “người đặc biệt” trong trò chơi của nam giới nên mọi tình huống liên quan tới Steinhaus trên sân đều được truyền thông Đức dõi theo chặt chẽ. Năm 2010, báo chí Đức làm rùm beng khi hậu vệ Peter Niemeyer của Hertha Berlin vô tình chạm tay vào vòng 1 của Steinhaus khi đi giật lùi trong trận đấu với Aachen. Tháng 3 năm ngoái, cầu thủ Andre Mijatov cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi gặp tình huống tương tự.

Hai cầu thủ trên đã không phải nhận án phạt từ ban tổ chức giải đấu vì Steinhaus vẫn rất vui vẻ sau tình huống “va chạm”. Trường hợp của Guardiola thì khác. Vì lợi ích của Bayern, ông đã cư xử thô lỗ với nữ trọng tài số 1 của Đức.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm