Ronaldo: “Tôi chưa từng coi Messi là đối thủ”

11/12/2020 07:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa tuần qua, Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp từ chấm phạt đền giúp Juventus đánh bại Barcelona với tỷ số 3-0 trong trận đấu được coi là khơi lại sự cạnh tranh giữa anh và kỳ phùng địch thủ Lionel Messi.

Messi lại bị chị gái Ronaldo chế giễu trên mạng xã hội

Messi lại bị chị gái Ronaldo chế giễu trên mạng xã hội

Chị gái Elma Aveiro của Cristiano Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội để chế giễu Lionel Messi ngay sau khi Barcelona thua trận trước Juventus

Sau trận, Ronaldo cho rằng nỗi ám ảnh của truyền thông đã khiến mối quan hệ giữa anh và Messi bị thổi phồng quá mức. Ronaldo tách mình khỏi sự cạnh tranh với Messi. Anh khẳng định có mối quan hệ thân thiết với ngôi sao người Argentina.

“Tôi luôn có một mối quan hệ thân tình với Messi”, Ronaldo nói. “Như tôi đã nói trước đây, dù 12, 13 hay 14 năm, tôi luôn chia sẻ giải thưởng với cậu ấy. Tôi chưa bao giời coi Messi là đối thủ. Cậu ấy luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho đội bóng của mình và tôi cũng vậy. Tôi luôn hòa thuận với Messi. Tôi chắc chắn cậu ấy cũng sẽ nói như vậy nếu bạn đặt câu hỏi. Nhưng chúng tôi biết trong bóng đá, người ta luôn tìm kiếm một kỳ phùng địch thủ để tạo nên hứng thú”.

Trận đấu thuộc lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2020-21 chứng kiến Ronaldo lần đầu tiên ghi bàn khi chạm trán Messi ở đấu trường châu lục. Phong độ xuất sắc của Ronaldo đã giúp Juve vượt Barca chiếm giữ ngôi đầu bảng G. Trong khi đó, trận thua khiến Barca chịu nhiều áp lực. Ở đấu trường quốc nội, họ đã rớt xuống vị trí thứ 9 với 12 điểm kém đội dẫn đầu Atletico Madrid.

Ronaldo, Messi, Ronaldo vs Messi, chị gái Ronaldo chế giễu Messi, troll Messi, tin bong da, bong da hom nay, cúp C1, cúp C1 châu Âu, bốc thăm cúp C1, Champions League

Đánh giá về đối thủ, Ronaldo nói. “Messi vẫn như mọi khi. Barca đang ở thời điểm khó khăn nhưng họ vẫn là Barca. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ vượt qua được giai đoạn này. Tất cả các đội đều có những lúc phong độ không tốt nhưng Barca là một đội bóng mạnh, họ sẽ biết cách vượt qua. Chiến thắng này sẽ thúc đẩy sự tự tin nơi chúng tôi. Juventus cần thắng thuyết phục một đội mạnh như Barca. Tôi thấy vui khi trở lại Tây Ban Nha và Catalunya”.

Sau trận, Ronaldo và Messi nán lại sân trò chuyện một lúc. Trận đấu này có thể là lần cuối cùng họ so tài. Năm nay, Ronaldo đã bước sang tuổi 35 và Messi cũng đã 33 tuổi.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm