Phần thưởng "đặc biệt" cho Olympic Hàn Quốc

12/08/2012 11:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Giành được tấm huy chương đồng Olympic, các cầu thủ Hàn Quốc không chỉ có thêm một chút tiền thưởng mà quan trọng hơn, được miễn nghĩa vụ quân sự. Đây là một điều rất quan trọng bởi nếu phải xa bóng đá đỉnh cao trong hai năm, các cầu thủ sẽ rất khó lấy lại được phong độ đỉnh cao cũng như tiếp tục chinh chiến tại đấu trường châu Âu.


Các cầu thủ Hàn Quốc sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ giành huy chương tại Olympic - Ảnh: Getty

Trong đội hình Olympic Hàn Quốc, có tới 10 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài trong đó một nửa chơi bóng tại châu Âu, gồm Ki Sung-Yueng (Celtic), Kim Bo-Kyung (Cardiff), Ji Dong-Won (Sunderland), Park Chu-Young (Arsenal) và đội trưởng Koo Ja-Cheol (Augsburg). Park Chu Young cho biết: "Đây là mục đích chính của chúng tôi khi dự giải lần này". Bok-Yung chia sẻ: "Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Tôi sẽ không gặp phải rắc rối trong việc ở lại châu Âu".

Theo quy định, mọi nam thanh niên Hà Quốc đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 21-24 tháng, tùy đơn vị đóng quân. Để trốn (hay hoãn thực hiện), một số cầu thủ hay các ngôi sao ca nhạc thường tìm cách xin visa của nước ngoài. Cách đây không lâu, tiền đạo Park Chu-Young đã xin visa cư trú có thời hạn 10 năm ở Monaco để hoãn nghĩa vụ quân sự, dẫn tới bị loại khỏi tuyển Hàn Quốc trong trận giao hữu với Tây Ban Nha vào ngày 30/5 và hai trận ở vòng loại World Cup 2014.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm