Những màn họp báo kỳ quặc của HLV bóng đá

08/05/2022 15:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sức ép của truyền thông và người hâm mộ lên màn trình diễn của toàn đội bóng, các huấn luyện viên bóng đá đôi khi không giữ được bình tĩnh và có hành động kỳ quặc trong phòng họp báo.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines, SEA Games 31 (19h00, 8/5)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines, SEA Games 31 (19h00, 8/5)

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines, SEA Games 31 (19h00, 8/5). Xem bóng đá trực tiếp U23 VN vs U23 Phi. VTV6 VTV5 trực tiếp SEA Games 2021/2022 hôm nay.

Dưới đây là một vài ví dụ tiêu biểu về việc các HLV đã phản ứng thế nào trước báo giới.

Ronald Koeman

Vào tháng 9/2021, thời điểm Barcelona đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì sa sút phong độ, HLV Ronald Koeman đã đọc một văn bản soạn sẵn thay vì trả lời câu hỏi các phóng viên trong phòng họp báo trước trận gặp Cadiz.

“Barca đang trong quá trình tái thiết. Tình hình tài chính hiện nay của CLB liên quan trực tiếp đến phong độ trên sân cỏ. Chúng tôi phải xây dựng lại đội bóng mà không được đầu tư lớn. Việc này cần thời gian. Các cầu thủ trẻ có thể trở thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới trong vài năm tới. Họ sẽ có cơ hội, như Xavi và Iniesta từng có, nhưng phải kiên nhẫn. Bên cạnh đó, việc về đích ở vị trí cao tại La Liga mùa trước là một thành công”.

“Ở Champions League, chúng ta không thể mong đợi phép màu. Thất bại trước Bayern phải được nhìn nhận dưới góc độ đó. Đội bóng phải được hỗ trợ bằng lời nói và hành động. Tôi biết báo chí ghi nhận quá trình tái thiết này. Đây không phải là lần đầu tiên quá trình này diễn ra tại Barca. Chúng tôi tin tưởng vào sự ủng hộ của các bạn trong thời điểm quyết định này. Chúng tôi rất, rất hạnh phúc với sự ủng hộ của người hâm mộ, như trận đấu với Granada. Cố lên, Barca”.

Sau khi đọc xong, HLV Barca rời phòng họp báo trong sự ngỡ ngàng của cánh phóng viên.

Rafa Benitez

Rafael Benitez là người lành tính, không thích lao vào các cuộc đấu khẩu với các đồng nghiệp. Vậy mà khi Liverpool đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh khốc liệt với MU, Benitez đã không kiểm soát được hành vi của mình. Ông liên tiếp có những màn “khẩu chiến” với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Sir Alex Ferguson.

Tháng 1/2009, Benitez đã tấn công Fergie vì cách hành xử của vị huấn luyện viên MU với trọng tài. Trong phòng họp báo, Benitez lấy ra một mảnh giấy liệt kê những điều mà ông gọi là “sự thật”. Sau đó, ông giải thích: “Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra mỗi khi chúng tôi đến Old Trafford. Họ luôn đối đầu với các trọng tài, đặc biệt là vào giờ nghỉ giữa hiệp khi họ đi lại gần các trọng tài và nói chuyện. Tất cả những gì các HLV cần biết là chỉ có ông Ferguson mới có thể nói về lịch thi đấu, có thể nói về trọng tài và không có gì xảy ra. Chúng ta cần biết rằng tôi đang nói về sự thật, chứ không phải ấn tượng của riêng tôi”.

Chú thích ảnh
Không phải vị HLV nào cũng tỏ ra lịch sự và nhã nhặn trong các buổi họp báo

Joe Kinnear

Trong cuộc họp báo vào tháng 10/2008, cựu HLV Joe Kinnear của Newcastle đã gây sốc khi phát ngôn thô tục. Với giọng điệu hùng hổ, Kinnear đã không ngần ngại chửi thể tục tĩu với một số phóng viên khi được hỏi về những xáo trộn của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh trong chiến dịch 2008-09. Không phải một hay hai câu chửi thề, Kinnear đã phun ra tổng cộng 53 câu không hay ho trong suốt cuộc họp báo.

Jose Mourinho

Tháng 3/2018, cổ động viên MU ở Old Trafford đã la ó, huýt sáo khi đội nhà bất ngờ bị Sevilla loại ở vòng 1/8 Champions League. Trong phòng họp báo, khi được hỏi về phản ứng của các CĐV, Mourinho đã trả lời bằng một đoạn văn bản được chuẩn bị từ trước.

“CĐV là CĐV, và họ có quyền được nói lên những gì họ nghĩ, phản ứng theo cách họ muốn. Nhưng trong bóng đá có thứ mà tôi gọi là di sản. Và di sản mà tôi nhận được ở MU là một tập thể từ năm 2008 tới nay đã không vô địch Champions League, điều cũng không thường xảy ra. Trong 7 năm qua, vị trí tệ nhất của Man City ở Premier League là thứ 4. Tính trong 7 năm qua, họ vô địch 2 lần. Đó là di sản. Bạn có biết điều gì là di sản nữa không? Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling, Sergio Aguero. Bạn có biết có bao nhiêu cầu thủ MU đã rời câu lạc bộ mùa trước không? Xem họ chơi ở đâu, chơi như thế nào”, Mourinho nói, đề cập đến những cầu thủ như Wayne Rooney, Memphis Depay, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger. “Đó là di sản bóng đá”, Mourinho kết luận.

Nigel Pearson

Sau thất bại 1-3 trước Chelsea hồi cuối tháng 4 năm 2015, HLV Nigel Pearson của Leicester đã trút bực tức lên phóng viên Ian Baker trong cuộc họp báo.

Khi Baker đưa ra câu hỏi với đại ý các cầu thủ Leicester phải chịu đựng bao nhiêu lời chỉ trích, ông thầy Pearson đã đáp trả khi gọi Baker là người “rất ngớ ngẩn hoặc hoàn toàn ngu ngốc”. Không chỉ dừng lại, ông thầy có tiếng nóng tính đã nói như tát nước vào mặt Baker: “Nếu bạn không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi nghĩ bạn là con đà điểu. Đầu của bạn phải nằm trong cát”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm