Napoli xây phòng hút thuốc riêng cho Maurizio Sarri

25/02/2018 13:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thuốc lá vốn là "kẻ thù" của các cầu thủ chuyên nghiệp. Ở các đội bóng luôn có quy định cấm cầu thủ của mình hút thuốc. Nhiều cầu thủ từng nhận án phạt nặng của CLB vì bị bắt gặp hút thuốc khi tụ tập ăn chơi cùng bạn bè. Với các HLV cũng vậy. Do yêu cầu công việc, rất ít nhà cầm quân chuyên nghiệp hút thuốc lá.

Nhưng ở Napoli thì khác. HLV Maurizio Sarri của đội bóng xứ Naples là người nghiện thuốc lá nặng. Theo nguồn tin thân cận với đội bóng, trước, giữa và sau trận cầu, ông Sarri luôn cần có một điều thuốc. Thuốc lá giúp ông giảm căng thẳng và giữ điềm tĩnh trong công việc của mình. Napoli biết rõ thói quen của ông Sarri. Họ không cấm chiến lược gia này mà còn ưu ái xây hẳn cho ông một phòng riêng để hút thuốc ở trung tâm huấn luyện của CLB.

Thậm chí, trước chuyến làm khách của đội bóng tới sân của RB Leipzig, Napoli còn yêu cầu đội bóng Đức bố trí chỗ hút thuốc cho ông Sarri, đồng thời tắt các thiết bị báo khói ở phòng thay đồ sân vận động. Để tỏ lòng hiếu khách, RB Leipzig đã bố trí hẳn một phòng cho ông Sarri thoải mái "xả khói thuốc".

Marek Hamsik, huyền thoại bất tử của Napoli

Marek Hamsik, huyền thoại bất tử của Napoli

Nếu như quá khứ oai hùng của Napoli gắn liền với cái tên vĩ đại Diego Maradona thì hiện tại của họ là Marek Hamsik, tiền vệ đội trưởng của CLB. Cũng như Maradona, Hamsik xứng đáng là huyền thoại của sân San Paolo.

Nhờ tài cầm quân của Sarri, Napoli hiện đang dẫn đầu Serie A với 1 điểm hơn Juventus. Nhiều chuyên gia đánh giá cao khả năng Napoli sẽ chấm dứt được sự thống trị của "Bà đầm già" ở giải đấu quốc nội trong những mùa giải qua. Có lẽ bởi thành tích CLB đạt được nên Napoli càng "chiều" ông Sarri, đặc biệt trong bối cảnh nhà cầm quân này đang trong tầm ngắm của Chelsea.

Theo truyền thông tại Anh, Sarri hiện đang dẫn đầu trong danh sách các ứng viên có khả năng thay thế Antonio Conte trong tương lai. Hợp đồng hiện nay giữa Sarri với Napoli vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2020. Tuy nhiên chính Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis thừa nhận trong thỏa thuận giữa CLB và ông Sarri có điều khoản giải phóng hợp đồng, giúp ông dễ dàng đến đội bóng khác nếu muốn.

Nguồn tin từ tờ Gazzetta dello Sport (Italia) cho hay, ông chủ Roman Abramovich sẵn sàng bỏ ra số tiền 8 triệu euro (tương đương 7 triệu bảng) để bồi thường hợp đồng và đưa Sarri về sân Stamford Bridge thay thế Conte.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm