Mỹ: Thiên đường kiếm tiền của những ngôi sao hết thời

23/09/2015 14:39 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc các cầu thủ hết thời ở châu Âu chuyển sang chơi ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) không có gì lạ. Họ không chỉ có thể nối dài sự nghiệp mà còn nhận mức lương cao đến khó tin, theo tiết lộ của Hiệp hội cầu thủ MLS ngày thứ Ba.

Kaka, Quả bóng vàng năm 2007 khi còn khoác áo AC Milan, hiện là cầu thủ nhận lương cao nhất giải với CLB Orlando City. Tiền vệ 33 tuổi này có mức lương mỗi năm là 6,66 triệu USD.

Trong khi đó, Shaun-Wright Phillips kiếm được ít hơn hẳn so với em trai anh Bradley ở đội New York Red Bulls. Shaun có lương 116.000 USD/năm, trong khi Bradley, đang ghi bàn rất đều đặn, nhận tới 600.000 USD.

Steven Gerrard, cựu đội trưởng huyền thoại của Liverpool đã rời Merseyside mùa Hè vừa rồi, đang hưởng lương 6,2 triệu USD/năm ở LA Galaxy.


Didier Drogba hiện đang nhận lương 1,7 triệu USD từ CLB Montreal Impact

Kevin Doyle, từng giành League One (hạng Ba Anh) với Wolves năm 2014, cũng kiếm được rất khá. Không bằng Kaka hay Gerrard, nhưng tuyển thủ Ireland vẫn bỏ túi 1,1 triệu USD mỗi năm.

Cựu tiền đạo Chelsea Didier Drogba hiện đang nhận lương 1,7 triệu USD từ CLB Montreal Impact, trong khi đồng đội của anh và cựu đội trưởng West Ham Nigel Reo-Coker chỉ hưởng lương 275.000 bảng.

Liam Ridgwell, 31 tuổi, từng khoác áo các CLB miền trung nước Anh West Brom, Birmingham City và Aston Villa, nhận lương 1 triệu USD/năm tại Portland Timbers.

New York City FC, cũng thuộc sở hữu tập đoàn mẹ City Football Group giống như Manchester City, do các tỉ phú Abu Dhabi bỏ tiền, có trong đội hình nhiều ngôi sao hưởng lương cao.

Tiền vệ kiến tạo người Italy Andrea Pirlo nhận lương 2 triệu USD/năm ở đây, cùng cựu tiền đạo của Barcelona và ĐT TBN David Villa (5,6 triệu USD). Frank Lampard, chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Chelsea, hưởng lương thấp hơn đồng đội cũ tại tuyển Anh Gerrard một chút, 6 triệu USD.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm