Michael Schumacher 'đã mở mắt', bắt đầu hồi tỉnh

05/04/2014 14:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Trong 2 ngày liên tiếp, gia đình và người hâm mộ đều nhận được thông tin tích cực từ bệnh viện về quá trình hồi tỉnh của cựu tay đua F1 huyền thoại Michael Schumacher.


Đã có những dấu hiệu tích cực trong quá trình hồi phục của Michael Schumacher

Hôm 3/4, người đại diện Sabine Kehm của Schumacher phát biểu trước báo giới rằng cựu tay đua “đang có dấu hiệu hồi tỉnh” sau thời gian dài hôn mê vì tai nạn trong lúc trượt tuyết hồi tháng 12 năm ngoái. Ngày hôm qua, thông tin này một lần nữa được Kehm tái khẳng định kèm theo chi tiết Schumi đã mở mắt.

“Tôi xin nói lại tin mừng này một lần nữa, có những dấu hiệu tích cực đáng để chúng ta mong chờ vào lúc này. Gia đình và người thân Schumacher mừng rỡ và tin tưởng nhà cựu vô địch môn đua xe Công thức một sẽ tỉnh lại.”, trang Daily Mirror (Anh) trích dẫn lời người đại diện của Schumacher.

Kehm cũng phủ nhận thông tin vợ của Schumchaer, Corinna sẽ bỏ ra 10 triệu bảng để xây một bệnh viện mini tại tư dinh ở Thụy Sĩ để tiện việc chữa trị và chăm sóc cho chồng. Một nguồn tin thân cận của gia đình Schumacher cũng bác bỏ điều này. “Chúng tôi tin rằng Michael sẽ tỉnh lại. Vì thế tại sao cần phải xây dựng bệnh viện để phục vụ cho một người sẽ sống thực vật tại nhà của mình. Điều đó chẳng phải hàm nghĩa khả năng cứu chữa Schumacher là vô vọng hay sao?”.

Các bác sĩ tại bệnh viện Meribal, Pháp, vẫn tỏ ra thận trọng khi đánh giá tình hình và không loại trừ những bất ngờ trong nỗ lực đưa huyền thoại đua xe người Đức ra khỏi tình trạng hiện tại. Nhiều khả năng Schumacher sẽ được chuyển từ bệnh viện tới một cơ sở phục hồi chức năng, chứ không phải là về nhà như tin đồn trước đó.

Schumacher gặp tai nạn và đập đầu vào một tảng đá khi đang trượt tuyết tại Meribal, Pháp hồi cuối tháng 12 năm ngoái, khiến não bị tổn thương nghiêm trọng và rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ đã tiến hành một loạt ca phẫu thuật lấy máu tụ trong não và tháo một phần xương sọ của cựu tay đua 7 lần vô địch thế giới nhằm giảm bớt áp lực lên não.

Những biện pháp đã loại trừ khả năng nguy hiểm đến tính mạng nhưng thời gian qua xuất hiện những dự đoán bi quan về quá trình hồi tỉnh của Schumacher. Thậm chí đã có những lo lắng về khả năng Schumacher phải sống thực vật nốt quãng đời còn lại.

K.Đ
Theo Daily Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm