Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp: Cả đội bóng thoát chết thần kỳ vì đổi vé phút chót

25/03/2015 10:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Một đội bóng của Thụy Điển đã may mắn thoát chết nhờ đổi vé vào phút chót, không lên chuyến bay của hãng Germanwings rơi tại dãy Alps của Pháp ngày hôm qua (24/3).

Theo kế hoạch, CLB Dalkurd FF (đội bóng hạng 3 ở Borlange, Thụy Điển) đã đặt vé cho toàn đội lên chuyến bay mang số hiệu 4U9525, bay tờ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Duesseldorf (Đức). Tuy nhiên, do thời gian chờ đợi để đổi chuyến ở Duesseldorf sẽ lâu nên CLB đã quyết định hủy toàn bộ vé. Thay vào đó, họ đặt vé trên 3 chuyến bay khác, bay cùng giờ với chiếc gặp nạn.

Trong thời gian chờ đổi chuyến ở Zurich và Munich (Đức), cả đội biết tin chuyến bay mà họ đã dự định đi trước đó gặp tai nạn, rơi tại dãy Alps thuộc địa phận của Pháp. Theo xác nhận của giới chức địa phương, toàn bộ 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.


Thành viên CLB Dalkurd  thoát chết nhờ đổi vé phút chót

Trên Twitter, thủ môn của Dalkurd FF, Frank Pettersson, đã chia sẻ thông tin về tình hình của toàn đội: "Thông báo với tất cả ai đang hỏi thăm chúng tôi. Toàn đội đều ổn. Chúng tôi thực sự rất may mắn. Chúng tôi đổi vé vào phút chót và đi trên ba chuyến bay cùng giờ với chiếc gặp nạn".

"Ban đầu, chúng tôi dành thời gian để giúp người thân của mình bình tĩnh thông qua các cuộc điện thoại. Bởi họ quá lo lắng về số phận của chúng tôi. Họ nghĩ rằng chúng tôi đã lên chuyến bay đó. Sau khi vượt qua được cú sốc, suy nghĩ của chúng tôi hướng về toàn bộ nạn nhân trên chuyến bay. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà gia đình, thân nhân và bạn bè của các nạn nhân đang phải chịu đựng vào lúc này".


Hành trình của chiếc máy bay gặp nạn

Máy bay bị tai nạn là chiếc Airbus A32, thuộc Hãng hàng không giá rẻ Germanwings, chi nhánh của hãng hàng không Lufthansa (Đức). Theo Germanwings, phi công điều khiển chiếc Airbus A320 có hơn 10 năm kinh nghiệm và khoảng 6.000 giờ bay. Còn chiếc Airbus A320 này cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng trong mùa Hè 2013.

Trong số 150 người thiệt mạng trên chuyến bay 4U9525 có 67 người Đức, khoảng 45 hành khách mang họ Tây Ban Nha và có thể có cả người Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Đức đưa tin trong số các nạn nhân nhiều khả năng có cả một lớp gồm 16 học sinh và 2 giáo viên thuộc một trường chuyên ở Haltern, bang Nordrhein Westfalen.





Trực thăng và đội cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ tai nạn

Theo tờ Le Figaro, vụ tai nạn xảy ra ở địa điểm có tên gọi Les Trois Eveches, thuộc phía nam núi Alps, nơi này nằm ở độ cao khoảng 1.400m, địa hình rất hiểm trở nên chỉ có thể dùng trực thăng để tiếp cận. Ngày hôm qua, trực thăng tìm kiếm cứu hộ của Pháp đã xác định vị trí và gửi về những hình ảnh đầu tiên cho thấy hiện trường vụ rơi máy bay với các mảnh vỡ trải rộng tới hàng trăm mét trên sườn núi.

K.Đ
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm