Maria Sharapova sinh con đầu lòng

18/07/2022 06:30 GMT+7 | Thế giới Sao

Rạng sáng 16/7, cựu số một thế giới Maria Sharapova đã thông báo trên trang cá nhân rằng cô và vị hôn phu Alexander Gilkes đã chào đón đứa con đầu lòng, bé Theodore Gilkes.

 

Sharapova đính hôn với bạn trai triệu phú

Sharapova đính hôn với bạn trai triệu phú

Trên trang cá nhân, Maria Sharapova cho biết cô đã nhận lời cầu hôn của bạn trai, Alexander Gilkes.

 

 

Sharapova đã trải qua nhiều mối tình, nhưng doanh nhân người Anh Alexander Gilkes là người mà cô gắn bó hạnh phúc nhất. Cả hai công khai tình cảm vào tháng 10/2018 trong một chuyến du lịch đến Cotswolds, và đính hôn vào cuối tháng 12/2020. Hôm ấy, “búp bê Nga” đã chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn trên trang cá nhân cùng dòng chữ ngọt ngào: “Em đã đồng ý ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đó là một bí mật nhỏ của chúng mình, phải không”.

Tháng Tư vừa rồi, trong dịp sinh nhật thứ 35, Sharapova tiếp tục thông báo cô đang mang thai và háo hức chờ đón thành viên mới của gia đình. “Một sự khởi đầu quý giá. Ăn bánh sinh nhật cho hai người luôn là sở thích của tôi”. Chưa đầy 1 ngày sau khi đăng, tấm ảnh ấy đã có gần 200 nghìn lượt thích và gần 5 nghìn bình luận. Rõ ràng, dù đã giải nghệ, song Sharapova vẫn rất được người hâm mộ quan tâm, và với việc bé Theodore chào đời, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới.

Quần vợt hôm nay, Sharapova, Maria Sharapova, Sharapova sinh con đầu lòng, Sharapova đón quý tử, Sharapova và bạn trai, Sharapova sinh con, Sharapova đón con đầu lòng
Sharapova và cậu con trai đầu lòng Theodore Gilkes

 

 

Sharapova khởi nghiệp vào đúng sinh nhật 14 tuổi (19/4/2001) và giải nghệ hôm 26/2/2020. Trong sự nghiệp 19 năm thi đấu của mình, Masha đã giành tổng cộng 36 danh hiệu, trong đó có 5 Grand Slam và WTA Championship, đồng thời có 21 tuần trên ngôi số một thế giới. Cô cũng là tay vợt hiếm hoi trong lịch sử giành Grand Slam sự nghiệp.

Ngoài sự nghiệp thi đấu ấn tượng, Sharapova còn kiếm tiền rất giỏi thông qua các bản hợp đồng quảng cáo lớn cũng như công việc kinh doanh. Forbes từng xếp Sharapova là nữ VĐV kiếm tiền nhiều nhất trong 11 năm liên tiếp, và kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, cô từng kiếm được 285 triệu USD (bao gồm 38,8 triệu USD từ tiền thưởng).

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm