Lionel Messi được miễn truy cứu cáo buộc trốn thuế

18/06/2014 15:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cơ quan công tố Tây Ban Nha vừa cho biết họ đã gạch tên tiền đạo Lionel Messi khỏi danh sách những nhân vật trong diện điều tra cáo buộc trốn thuế liên quan tới anh và bố đẻ, ông Jorge Horacio Messi.

Hồi tháng 6 năm ngoái, làng bóng đá Tây Ban Nha rúng động khi cơ quan thuế nước này cáo buộc Messi khai gian 4 triệu euro tiền thuế trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2009. Messi và bố anh được cho là thuê một công ty ở Belize - thiên đường về thuế thu nhập - quản lý việc kinh doanh bản quyền hình ảnh, để từ đó tư lợi bất chính.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan công tố Tây Ban Nha xác định tiền đạo Barca không có tội trong vụ scandal này. “Lionel Messi không liên quan đến các quyết định về quản lý thu nhập của bản thân. Anh vì thế không thật sự biết về mức độ, cách thức, mục đích và những tác động của mạng lưới tinh vi này” - thông báo từ phía đại diện truyền thông của Messi cho biết.


Messi đang là người truyền cảm hứng cho Argentina tại World Cup

Messi hiện đang cùng tuyển Argentina chinh chiến tại World Cup 2014. Quyết định của cơ quan công tố đã đem tới cho anh niềm vui và sự giải tỏa trong thời điểm đang gánh trọng trách lớn trên lưng. Ở trận khai màn World Cup, Messi đã tỏa sáng đưa Argentina đánh bại Bosnia. Ngày 21/6 tới, Argentina sẽ chạm trán Iran ở lượt trận thứ 2 bảng F.

Messi thoát tội nhưng bố anh thì không. Phía cơ quan công tố cho rằng bố của Messi-trong vai trò người đại diện, nhà quản lý,  là người kiểm soát bản quyền hình ảnh và “hiểu rõ về những hậu quả từ việc cố tình gian lận”. Ông Jorge vì vậy vẫn nằm trong diện điều tra.

Theo báo chí Tây Ban Nha, sau cáo buộc tháng 6 năm ngoái, ông Jorge đã chi 10 triệu euro tiền bồi hoàn thuế. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, tờ La Vanguardia cho biết mọi việc chưa kết thúc ở đó bởi quan thuế Tây Ban Nha tiếp tục phát hiện ra công ty quản lý Messi đã trốn thuế không chỉ trong giai đoạn từ 2007 đến 2009 mà cả giai đoạn 2009-2012. Thế nên tổng số tiền thuế và tiền phạt mà công ty của Messi sẽ phải chịu có thể lên đến 35 triệu euro (đã tính luôn cả 10 triệu euro đã nộp trước đây).

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm