Inter Milan kiện David Beckham vì một cái tên

04/04/2019 16:07 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 9/2018, khi David Beckham tiết lộ tên của CLB bóng đá mới mình đồng sáng lập, cựu sao MU và Real Madrid nói rằng “cái tên Inter Miami tôn vinh năng lượng đáng kinh ngạc của một trong những thành phố thú vị nhất thế giới, một thành phố đa dạng, đầy khát vọng, thành phố đã chào đón tôi và những người khác vô cùng nồng nhiệt”.

David Beckham gây tranh cãi với nụ hôn dành cho con gái: Ngọt ngào hay đáng lên án?

David Beckham gây tranh cãi với nụ hôn dành cho con gái: Ngọt ngào hay đáng lên án?

Giáng sinh 2018 sắp tới gần. Để khởi động cho mùa Giáng sinh sắp tới, David Beckham đã đưa cô con gái Harper xinh xắn đi trượt băng ở London. Giữa nền băng trắng xóa, trong trang phục màu đỏ đậm chất Giáng sinh, Becks đã dành cho cô con gái Harper một nụ hôn nhẹ lên môi.

5 tháng sau, Beckham bị vướng vào vụ kiện pháp lý liên quan tới cái tên được chọn: Inter Miami.

“Inter” là “của chung”?

Tháng 4/2019, truyền thông Italy loan tin Inter Milan đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện Inter Miami, đội bóng do David Beckham đồng sáng lập. CLB Italy không hài lòng với việc Beckham cùng các cộng sự chọn cái tên “Inter Miami” cho đội bóng mới. Theo Inter Milan, cái tên “Inter Miami” đã vi phạm bản quyền thương hiệu mà họ đã đăng ký tại Mỹ vào năm 2014. Theo đó, Inter Milan với tên gọi đầy đủ là FC Internazionale Milano S.p.A, sẽ có quyền sử dụng, phát triển các sản phẩm liên quan tới tên mà họ đã đăng ký.

Chính bởi vậy, trong ngày Beckham công bố tên và logo đội bóng mới, trang Twitter của Inter Milan đã đăng tải dòng trọng thái: “Inter Miami” đi kèm dấu chấm hỏi và biểu tượng gương mặt khó hiểu.

Ít giờ sau khi tin tức về vụ kiện được loan tải, ban tổ chức MLS - giải đấu Inter Miami sẽ tham dự bắt đầu từ mùa 2020, lên tiếng. MLS đứng lên bảo vệ cho Inter Miami, cho rằng “Inter” là thuật ngữ quốc tế, không chỉ dùng riêng cho Inter Milan.

“Thuật ngữ ‘Inter’ là viết tắt của từ ‘International’ (quốc tế). Bởi vậy, không một đội bóng nào có thể tuyên bố sở hữu bản quyền đối với từ Inter. Inter Milan không có quyền sở hữu đối với từ Inter”.

Kèm theo tuyên bố mạnh mẽ đó, MLS chỉ ra vô số đội bóng có sử dụng từ “Inter” như Inter Nashville FC, Inter Atlanta FC, FC Inter Turku (Phần Lan), NK Inter Zapresic (Croatia), Inter Leipzig (Đức), hay Inter de Grand-Goave (Haiti)… để làm bằng chứng cho thấy sự “vô lý” của Inter Milan trong việc khởi kiện đội bóng của Beckham. Theo nhận định của ESPN, vì lý do MLS đưa ra, Inter Milan khó có thể giành phần thắng trong vụ kiện này.

Chặng đường gian nan

Dù khả năng thắng kiện cao nhưng rắc rối từ cái tên là khó khăn mới nhất mà Beckham phải đối mặt trong quá trình xây dựng đội bóng mới. Inter Miami đã lấy của cựu tuyển thủ Anh rất nhiều thời gian, công sức và tất nhiên là tiền bạc.

Ý tưởng thành lập đội bóng được Beckham nung nấu kể từ khi gia nhập LA Galaxy năm 2007. Trong hợp đồng ký với Galaxy, Beckham có thòng điều khoản để đội bóng Mỹ này có trách nhiệm hỗ trợ anh xây dựng đội bóng mới dự MLS trong tương lai. Năm 2014, một năm sau khi treo giày, Beckham cùng nhóm cổ đông chiến lược chính thức trình lên chính quyền thành phố Miami (Mỹ) kế hoạch chi tiết về việc xây dựng đội bóng mới.

Becks cùng nhóm cổ đông bao gồm nhà đầu tư Simon Fuller, tỷ phú người Bỉ Marcelo Claure, 2 doanh nhân Jorge và Jose Mas cùng Giám đốc điều hành ngân hàng Nhật Bản Masayoshi Son đã gặp vô vàn rắc rối trong việc thuyết phục chính quyền Miami giao đất thành lập đội bóng. Nhiều địa điểm được chọn nhưng rồi không thể thông qua do đơn kiện từ người dân.

Mãi tới đầu năm nay, sau 4 năm kiên trì thuyết phục của Beckham và các nhà đầu tư, Hội đồng thành phố Miami mới biểu quyết đi đến thống nhất, đồng ý giao cho nhóm cổ đông do Beckham đứng đầu quyền phá hủy 2 sân vận động cũ Lockhart và Fort Lauderdale để xây dựng lên tại đó một khu phức hợp mới. Nhưng đây là một khu đất nhỏ so với tham vọng của Inter Miami. Bởi vậy, Beckham dự tính sẽ chỉ dùng khu đất này để xây sân phục vụ 2 mùa giải đầu tiên. Trước mắt Beckham và nhóm cổ đông vẫn là một thử thách mới, tìm kiếm đất để xây sân vận động lâu dài.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm