Hậu scandal: Chung Hân Đồng hồi hộp chờ phim... cũ phát hành

15/07/2010 16:30 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Bộ phim The Fantastic Water Babes với diễn xuất của Chung Hân Đồng đã bị hoãn công chiếu 2 năm trời vì scandal ảnh "nóng" của nữ diễn viên này với nam diễn viên Trần Quán Hy. Hôm nay (15/7) bộ phim trên mới chính thức được công chiếu.

Được làm cách 2 năm, bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn đến giờ mới được chiếu lần đầu tiên tại Singapore và Hong Kong vào 15/7. Lý do của sự trì hoãn này là do scadal ảnh “nóng” giữa Chung Hân Đồng với nam diễn viên Trần Quán Hy.


Chung Hân Đồng trong bộ phim phát hành vào ngày 15/7 (Ảnh: Golden Village)
Tin tức lan tràn trên mặt báo vào tháng 1 năm 2008, những bức ảnh khỏa thân của Chung Hân Đồng và Trần Quán Hy bị phát tán trên khắp các trang mạng, khiến Chung Hân Đồng phải rút lui vào hậu trường.


Chung Hân Đồng trước đây là thành viên của nhóm nhạc đình đám Twins. Đầu năm nay, cô đã tái hợp với Thái Trác Nghiêm, và Twins đã có vài buổi biểu diễn ở Hong Kong.

Qua điện thoại từ Hong Kong, Chung trả lời phỏng vấn tờ Life!: “Tôi đã nghỉ quá lâu và tôi đã ở ngoài sự quan tâm của công chúng một thời gian dài. Nghĩ đến việc gặp mọi người, gặp giới truyền thông, tôi cảm thấy rất hồi hộp”.

Cô nói thêm: “Nhưng tôi không còn cảm thấy như vậy khi bây giờ tôi đang quay trở lại một cách từ từ. Tôi là người có thể thích nghi với những thay đổi rất nhanh”.

Nữ diễn viên 29 tuổi này không còn cảm thấy mệt mỏi. Hai năm qua, cô vẫn tiếp tục luyện tập hát, nhảy và học tiếng Anh.

Trong phim Water Babes, cô đóng vai một người không biết bơi cố gắng học bơi để giành được trái tim của một chàng trai. Cô đã nhờ nhà vô địch bơi lội dạy cho mình (Phương Lực Thân đảm nhiệm vai này).

Chung Hân Đồng bị chứng sợ nước và cô đã liên tục bị nghẹt thở trong nước, gần như bị chìm trong suốt quá trình làm phim.

“Tôi đã từng học bơi trước đó nhưng tôi không thể bơi tốt được”  - Chung Hân Đồng chia sẻ. “Trong một vài cảnh quay, tôi phải bơi trong khi mặc áo phông và đi giày thể thao. Rất là mệt và tôi đã không còn sức lực để giữ mình lơ lửng trong nước”.

Chung Hân Đồng cũng cho biết, có một người đàn ông theo đuổi cô trong suốt quá trình làm phim. Anh này mặc chiếc áo có in dòng chữ “I Want To Marry You” (Anh muốn cưới em). “Anh ấy luôn hát những bản tình ca hoặc giả vờ là một thành viên trong đoàn, giúp đỡ về phục trang để tiếp cận tôi. Tôi hơi sợ và đã thuê vệ sĩ bảo vệ mình”.

Trước khi bộ phim ra mắt, Chung Hân Đồng nói rằng cô không lo lắng về doanh thu phòng vé.

“Tôi rất mừng vì bộ phim được làm để chiếu trên màn ảnh rộng. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều và tôi cảm thấy rất tệ khi bộ phim bị trì hoãn vì tôi. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thích xem màn biểu diễn vui nhộn, thư giãn với nhiều cảnh bikini. Tôi không quan tâm đến doanh thu phòng vé”.

Đồng Thảo (Theo Asianew)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm