Hàng xóm 'đại gia' phá vỡ kế hoạch lớn của Beckham

03/04/2015 15:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 9/2013, gia đình David Beckham mua dinh thự 31,5 triệu bảng ở Holland Park để bắt đầu cuộc sống ở nước Anh. Dẫu đây là căn nhà ưng ý nhất trong vô vàn các dinh thự đã nghía qua, vẫn có những chi tiết khiến nhà Becks chưa hài lòng.

18 tháng qua, dẫu bận rộn với công việc, Becks và Vic vẫn lên kế hoạch sửa nhà. Mục đích của họ là biến dinh thự này trở thành tổ ấm tiện nghi nhất cho hai vợ chồng và 4 đứa con.

Becks tìm đến nhờ sự tư vấn từ kiến trúc sư nổi tiếng số 1 ở Anh, Rose Uniacke. Nghe qua ý tưởng của Becks, Uniacke đồng thuận sẽ giúp anh cải tạo căn nhà. Hạng mục sửa sang bao gồm mở rộng sảnh tầng 1, xây một hầm chứa rượu, thiết lập lại hệ thống điều hòa, dựng một rạp chiếu phim, đập phòng tắm cho khách ở tầng 3 để mở rộng phòng ngủ và phòng khách.

Một khi xong xuôi, nhà Becks sẽ có 6 phòng ngủ, một phòng tập thể dục, phòng tập gym, phòng làm việc, phòng vui chơi, rạp chiếu phim và một phòng tranh lớn. Chi phí sửa nhà vào khoảng 4.000 bảng/1 mét vuông. Khi sửa xong, giá nhà sẽ đội lên 42 triệu bảng.

Công việc sửa sang dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 2 năm nay. Thế nhưng cho tới bây giờ nó vẫn chưa được thực hiện. Rắc rối đến từ nguồn gốc của căn nhà.

Căn nhà của Becks không phải là dinh thự bình thường. Nó là căn nhà cổ, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Những năm 1930, nó là nhà dành cho những người phụ nữ độc thân. Đến những năm 1940, nó được chính quyền chuyển đổi thành những căn hộ phục vụ cư dân.

Từ năm 1960, nơi đây được chứng nhận là di sản đặc biệt quan trọng (Grade II) của thành phố London. Đến năm 2005, căn nhà thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở ở Guernsey trước khi được bán cho gia đình Beckham.

Bởi gốc gác của căn nhà, một người hàng xóm giàu có của Beckham đã kịch liệt phản đối khi hay tin nó sẽ được sửa chữa. Người này đã gặp riêng vợ chồng Becks để phàn nàn về kế hoạch của họ. Không nhận được sự đồng thuận, ông viết thư gửi lên chính quyền địa phương.

Nội dung bức thư ghi rõ kế hoạch sửa nhà của Beckham "sẽ ảnh hưởng tới lịch sử của căn nhà cũng như phá hỏng lối kiến trúc Victoria của toàn bộ những căn nhà tọa lạc cùng dãy phố".

Sự phức tạp của vụ việc khiến Hội đồng thành phố London chưa thể quyết định ngay. Họ cho biết cần 3 tuần họp bàn mới đưa ra phán quyết.

Khối bất động sản của gia đình Beckham

Ngoài dinh thự ở Holland Park, gia đình Beckham còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khác.

Beckingham Palace: Được Becks và Vic mua vào năm 1999 - 3 tháng sau khi cưới với giá 2,5 triệu bảng. Vào cuối năm 2012, họ bán Beckingham Palace cho tỷ phú ngành bảo hiểm Neil Utley với giá 11,5 triệu bảng.

Biệt thự ở Madrid: Được mua khi Beckham tới thi đấu cho Real Madrid vào năm 2003, trị giá 4,5 triệu USD.

Biệt thự ở Beverly Hill: Rộng 1.200 m2, được mua với giá 13 triệu bảng năm 2007.

Biệt thự ở Miami: Dù đã quyết định về quê nhà sinh sống, nhưng do thường xuyên phải di chuyển giữa Anh và Mỹ, vợ chồng Beckham đã bỏ 36 triệu bảng để mua lại một căn biệt thự của nhà thiết kế thời trang Versace tại Miami.


Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm