Giá trị thương hiệu của Cristiano Ronaldo cao hơn Lionel Messi

24/10/2015 19:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Theo xếp hạng mới nhất từ tạp chí Forbes, Cristiano Ronaldo đã lọt vào Top 10 VĐV có giá trị thương hiệu lớn nhất trong khi Lionel Messi thì không.

Theo đó, siêu sao người Bồ Đào Nha có giá trị thương hiệu ước tính vào khoảng 16 triệu đô la với vị trí thứ 8. Nếu so sánh với người đứng đầu danh sách là tay golf Tiger Woods thì giá trị của Ronaldo thấp hơn tới 14 triệu.


Ronaldo là cầu thủ có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới

Cầu thủ của Real Madrid cũng là ngôi sao bóng đá duy nhất có vinh dự nằm trong Top 10. Trong khi đó, Lionel Messi, người xếp thứ 9 năm ngoái với giá trị thương hiệu ước tính 12 triệu đô la đã bị đánh bật ra khỏi Top 10 năm nay. Còn nhớ năm ngoái, Ronaldo xếp thứ 7 khi tạp chí Forbes ước tính giá trị thương hiệu của anh là 16 triệu đô la.

Với người dẫn đầu Tiger Woods, mặc dù đang gặp chấn thương và chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao nhưng giá trị thương hiệu của anh vẫn rất cao. Một phần nguyên nhân là do Woods kiếm được 2 hợp đồng với Nike và Electronic Arts.


Tiger Woods vẫn có giá trị thương hiệu rất cao

Người xếp thứ 2 trong danh sách này là tay golf Phil Mickelson. Giá trị thương hiệu của anh được ước tính khoảng 28 triệu đô la. Tiếp đó là Roger Federer và siêu sao bóng rổ LeBron James, những người đồng hạng 3, cùng được “định giá” 27 triệu đô la.

Huyền thoại cricket người Ấn Độ Mahendra Singh Dhoni xếp thứ 5 với giá trị 21 triệu đô la. Đương kim vô địch nội dung 100m Usain Bolt và ngôi sao bóng rổ Kevin Durant cùng đứng thứ 6 với giá trị 18 triệu đô la. Hai người còn lại trong Top 10 là tay golf Rory Mcllroy xếp thứ 9 với giá trị 12 triệu và tay đấm vừa tuyên bố giải nghệ Floyd Mayweather xếp thứ 10 với giá trị 11,5 triệu.

Giá trị thương hiệu được tạp chí Forbes quyết định dựa trên thu nhập từ quảng cáo của VĐV trừ đi thu nhập trung bình (tính cả lương) của Top 10 VĐV ở cùng một môn thể thao. Ngoài ra, phần nào đó nó được tính từ lợi ích kinh tế mà những đối tác làm ăn thu lại.

Bên cạnh việc xếp hạng các ngôi sao, tạp chí Forbes còn công bố Top 10 CLB thể thao có giá trị thương hiệu lớn nhất. Ở môn thể thao vua, có 3 cái tên là Real Madrid xếp thứ 5 với giá trị 464 triệu đô la, Manchester United xếp thứ 6 với giá trị 446 triệu và Barcelona xếp thứ 7 với giá trị 437 triệu.

Những tập thể khác trong Top 10 đều thuộc môn bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục, tất cả đều đến từ nước Mỹ. Trong đó nổi bật là đội bóng chày New York Yankees dẫn đầu với giá trị 661 triệu đô la. Ngoài ra, Top 4 còn có đội bóng rổ Los Angeles Lakers (521 triệu), đội bóng bầu dục Dallas Cowboys (497 triệu) và New England Patriots (465 triệu).

Danh sách 10 vận động viên giá trị thương hiệu cao nhất năm 2015 (đô la)

1. Tiger Woods (golf) – 30 triệu

2. Phil Mickelson (golf) – 28 triệu

3. LeBron James (bóng rổ) – 27 triệu

4. Roger Federer (tennis) – 27 triệu

5. MS Dhoni (cricket) – 21 triệu

6. Usain Bolt (điền kinh) – 18 triệu

7. Kevin Durant (bóng rổ) – 18 triệu

8. Cristiano Ronaldo (bóng đá) – 16 triệu

9. Rory McIlroy (golf) – 12 triệu

10. Floyd Mayweather Jr (boxing) – 11.5 triệu

Danh sách 10 CLB thể thao giá trị thương hiệu cao nhất năm 2015 (đô la)

1. New York Yankees (bóng chày) – 661 triệu

2. Los Angeles Lakers (bóng rổ) – 521 triệu

3. Dallas Cowboys (bóng bầu dục) – 497 triệu

4. New England Patriots (bóng bầu dục) – 465 triệu

5. Real Madrid (bóng đá) – 464 triệu

6. Manchester United (bóng đá) – 446 triệu

7. Barcelona (bóng đá) – 437 triệu

8. Bayern Munich (bóng đá) – 375 triệu

9. Los Angeles Dodgers (bóng chày) – 373 triệu

10. New York Knicks (bóng chày) – 361 triệu

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm