Eto’o đối mặt án tù 10 năm, mất 14 triệu euro

25/11/2016 06:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- So với Lionel Messi, án phạt đề nghị cho Samuel Eto’o cao hơn rất nhiều và tiền đạo Cameroon đối mặt nguy cơ phải “bóc lịch” trong nhà tù Tây Ban Nha đến 10 năm.

Rắc rối đến với Samuel Eto’o khi anh bị cáo buộc trốn thuế trong thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha. Cụ thể, Eto’o lách luật để trốn số tiền thuế 3,8 triệu euro từ năm 2006 tới 2009. Thời gian này, Eto’o đang khoác áo CLB Barcelona.

Trong phiên điều trần mới nhất liên quan tới vụ việc, công tố viên Tây Ban Nha đã yêu cầu án tù lên tới 10 năm cho Eto’o. Ngoài ra, với 4 tội danh trong cáo trạng, cựu cầu thủ Inter và Chelsea còn bị yêu cầu nộp phạt số tiền 14 triệu euro.

Với mức án đề nghị như trên, Eto’o và đội ngũ luật pháp của anh đang đứng trước những chuỗi ngày khó khăn. Nỗ lực giảm án chắc chắn không hề dễ dàng và mất rất nhiều thời gian.



Eto'o khi còn khoác áo Barcelona

Không chỉ có Eto’o, cơ quan công tố cũng đề nghị truy tố người đại diện của cầu thủ này trong thời điểm đó, ông Jose Maria Mesalles Mata.

Eto’o có 198 trận thi đấu cho Barcelona trong giai đoạn 2004-2009, ghi được 129 bàn thắng. Cùng với Barca, Eto’o 2 lần được nâng cúp Champions League và 3 lần vô địch Liga trước khi chuyển sang thi đấu cho Inter.

Eto’o là một trong số những ngôi sao đầu tiên từng khoác áo Barcelona bị điều tra tốn thuế. Từ vụ Eto’o, cơ quan pháp luật của Tây Ban Nha tiến hành điều tra một loạt các cầu thủ khác như Lionel Messi, Javier Mascherano…

Hồi tháng 7, Messi đã bị kết án 21 tháng tù (được hưởng án treo với mức án dưới 2 năm cho lần đầu phạm tội). Ngoài ra, Messi còn phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu euro. Trong khi đó, mức án dành cho Mascherano là án tù 1 năm (hưởng treo) và khoản tiền phạt 800.000 euro.

K.Đ
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm