Cựu HLV ĐT Argentina Alejandro Sabella qua đời ở tuổi 66

09/12/2020 08:43 GMT+7 | Thế giới Sao

Cựu tuyển thủ và HLV của đội tuyển Argentina Alejandro Sabella (1954-2020) vừa qua đời ở tuổi 66, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) thông báo.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Gladbach, Inter vs Shakhtar. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Gladbach, Inter vs Shakhtar. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Champions League lượt trận thứ 6: trực tiếp Real Madrid vs Gladbach, Inter vs Shakhtar. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch thi đấu bóng đá nữ VĐQG. Lịch bóng đá ngày 9/12, sáng 10/12.

Ông đã chơi 8 trận cho đội tuyển Argentina và sau đó đã dẫn dắt Albiceleste đến trận chung kết World Cup 2014, nơi họ bị Đức đánh bại trong hiệp phụ tại Brazil.

Tin tức Sabella qua đời đến chưa đến hai tuần sau cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, người từng là đồng đội của Sabella và nắm đội tuyển Argentina tại World Cup 2010. Sau khi Maradona từ chức do thất bại ở World Cup 2010, Sabella chính là HLV tiếp theo dẫn dắt Argentina.

 

Chú thích ảnh
HLV Sabella tại World Cup 2014 với đội tuyển Argentina

AFA thông báo: "AFA , thông qua Chủ tịch Claudio Tapia, vô cùng thương tiếc về cái chết của Alejandro Sabella, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Argentina, và gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của ông".

Sabella bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình tại River Plate trước khi đến Anh vào năm 1978, chơi cho Sheffield United và Leeds trong thời gian ba năm.

Sau đó, ông trở lại Argentina với Estudiantes và cùng đội bóng này giành danh hiệu Copa Libertadores Nam Mỹ, và dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2011-2014.

Trên mạng xã hội, Leo Messi chia sẻ về thầy cũ: "Đó là một niềm vui khi được chia sẻ rất nhiều với ông. Alejandro là một người tuyệt vời cũng như là một HLV tuyệt vời, người đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp của tôi và tôi đã học được rất nhiều điều từ ông. Chúng tôi đã cùng nhau sống lại những kỷ niệm bóng đá đẹp nhất của tôi trong suốt giai đoạn vòng loại World Cup và cả World Cup. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông".

Với Sabella, Messi đã có giải đấu quốc tế thành công nhất với đội tuyển Argentina khi họ cùng nhau đi tới trận chung kết World Cup 2014 và chỉ thua Đức bởi bàn thắng trong hiệp phụ của Mario Goetze, còn bản thân Messi đã giành Quả bóng Vàng của giải đấu.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm