CĐV Chelsea bị cáo buộc phân biệt chủng tộc

18/02/2015 19:38 GMT+7 | Thế giới Sao

 (Thethaovanhoa.vn) - Một tay quay phim nghiệp dư đã quay được cảnh các CĐV Chelsea ngăn cản một hành khách da màu lên chuyến tàu điện ngầm đến xem trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa PSG với Chelsea.

Các CĐV này còn hát vang: “Bọn tao kì thị chủng tộc, bọn tao kì thị chủng tộc và khoái chí lắm”.

Người quay được đoạn phim này tên là Paul Nolan, quốc tịch Vương quốc Anh, đã trả lời phỏng vấn tờ The Guardian.

“Anh ta rõ ràng đã rất sốc khi họ đẩy anh ta xuống. Tôi không nghĩ anh ấy biết bọn chúng. Sau đó anh ấy lại cố gắng leo lên tàu thêm lần nữa nhưng lại bị đẩy xuống lần thứ hai. Đó rõ ràng là văn hóa hành xử gây sốc. Tôi nghe thấy vài người Pháp nói: “Tôi không tin nổi. Bọn họ mất trí rồi”.

Phía Chelsea lên tiếng phủ nhận cáo buộc và khẳng định phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động tương tự. Phía Chelsea đảm bảo sẽ có hình thức đối phó nếu đó là CĐV Chelsea có nắm giữ vé xem cả mùa của CLB.

Đoạn video đã khiến nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ Anh hết sức bất bình.Gary Lineker, hiện làm BLV cho BBC viết trên Twitter: “Tôi vừa xem đoạn video về hành vi đáng thương hại của các CĐV Chelsea và những tiếng hát phân biệt chủng tộc. Thật quá buồn nôn, một thảm họa”.

Cựu cầu thủ Stan Collymore nói trên talkSPORT: “Các CĐV Chelsea đã mang hận thù lên một chuyến tàu. Tôi chắc chắn muốn thấy họ bị cấm sở hữu vé cả mùa của CLB”.

Cầu thủ từng chơi cho Wigan, Jason Roberts thì cho rằng: “Các cầu thủ da màu của Chelsea chắc sẽ muốn xem clip này”.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm