CĐV Argentina biểu tình đòi... Tevez

10/04/2014 21:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều trang báo trên thế giới ngày hôm qua đưa tin fan Argentina đang lên kế hoạch biểu tình để yêu cầu ĐTQG nước này điền tên tiền đạo Carlos Tevez vào danh sách dự World Cup 2014.

1. Tevez đang có phong độ cực cao tại Serie A. Mùa này, anh nằm trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất của giải đấu với 18 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại và công sức của Tevez góp phần không nhỏ đưa Juventus ngự trị vững chắc ở ngôi đầu.

Nhưng phong độ cao đó không giúp Tevez chiếm được vị trí trong danh sách ĐT Argentina sẽ bay tới Brazil vào tháng 6 tới. Tính từ tháng 7 năm 2011 tới nay, Tevez chưa khoác lên mình màu áo sọc trắng xanh. Nhiều nguồn tin khẳng định Tevez bị loại vì mối quan hệ không tốt với quan chức của bóng đá Argentina và một phần bởi vị thế bất di bất dịch của Lionel Messi trong đội hình.

Argentina với Messi dẫn đầu hàng công đã triển khai lối chơi tấn công đầy ấn tượng ở vòng loại World Cup. Nhưng với rất nhiều CĐV Argentina, không lựa chọn Tevez cho thấy sự bất công đối với cá nhân tiền đạo này và phụ bạc đối với niềm mong mỏi của người hâm mộ.

2. Trong bài viết đăng tải trên tờ The Guardian hồi tháng 2, một nhà báo thể thao tại Argentina cho rằng: “Về mặt kỹ thuật, không thể chối cãi là Messi tốt hơn. Nhưng Tevez có tinh thần, thứ mà người ta cần cho những trận cầu lớn”.

Một khía cạnh nữa mà Tevez có thể đánh bại Messi là tình yêu của người hâm mộ nơi quê nhà. Tại SVĐ Santa Fe, chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao trên con đường chạy dọc đến cổng sân, hầu hết đều treo áo đấu của Tevez. Tại Argentina, họ gọi Messi là “Cầu thủ hay nhất thế giới”, còn Tevez là “Cầu thủ của nhân dân”.

Không muốn tình cảm dành cho Tevez chỉ dừng lại ở cảm xúc, CĐV Argentina đã lên kế hoạch biểu tình, yêu cầu đưa Tevez trở lại với ĐTQG. Kế hoạch ban đầu được thiết lập trên mạng xã hội và khi đã kêu gọi được đông đảo CĐV tham gia, đoàn biểu tình sẽ có mặt tại di tích lịch sử Obelisk của Buenos Aires vào ngày thứ Sáu 11/4. Đoàn người sẽ diễu qua trụ sở của Liên đoàn bóng đá Argentina tọa lạc gần đó để gây áp lực lên các quan chức.

Theo một số nguồn tin, hiện có khoảng 1.500 người khẳng định sẽ tham gia biểu tình và con số dự đoán sẽ được tăng nhiều hơn nữa trong vài ngày tới.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm