Bất ngờ về độ giàu có của Andres Iniesta

22/09/2022 14:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Sportico, đơn vị theo dõi hoạt động kinh doanh thể thao, công bố danh sách 10 cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất năm 2022, sự góp mặt của Andres Iniesta được coi là một bất ngờ đầy thú vị.

Nhận định bóng đá nhà cái Ý vs Anh. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 24/9)

Soi kèo nhà cái Ý vs Anh. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 24/9)

Soi kèo nhà cái Ý vs Anh. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 24/9). Dự đoán bóng đá Ý vs Anh. Tỷ lệ kèo Nations League.

Trong ba thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thống trị tất cả các danh sách thống kê thu nhập của các ngôi sao bóng đá trên toàn thế giới, nhờ tiền lương và thu nhập khổng lồ từ các hợp đồng tài trợ của họ. Ở tuổi lần lượt 37 và 35, Ronaldo và Messi, hàng năm vẫn bỏ túi rất nhiều triệu USD thu nhập. Song, vị thế trên bảng xếp hạng đã có sự thay đổi.

Bảng xếp hạng bất ngờ

Theo thống kê mới nhất của Sportico, chân sút đang thuộc biên chế Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, đã vượt hai đàn anh để trở thành cầu thủ có mức thu nhập cao nhất năm 2022. Vào mùa Hè, Mbappe đặt bút gia hạn hợp đồng với PSG. Thỏa thuận mới này biến Mbappe trở thành ngôi sao bóng đá được trả lương cao nhất thế giới, bỏ túi ít nhất 105 triệu USD trong mùa giải 2022-23. Bên cạnh đó, Mbappe kiếm thêm 20 triệu USD nhờ tài trợ. Tiền đạo sinh năm 1998 hiện được tài trợ bởi một số thương hiệu đình đám như Nike, Hublot, Electronic Arts, Oakley và Christian Dior.

Xếp sau Mbappe là Cristiano Ronaldo - tiền đạo bỏ túi 113 triệu USD trong năm 2022. Siêu sao Bồ Đào Nha là cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với 53 triệu USD, nhưng chỉ bằng một nửa Mbappe. Ngoài ra, Ronaldo nhận tới 60 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ với Nike, Herbalife hay Tag Heuer. Lionel Messi - chủ nhân 7 Quả bóng Vàng - có thu nhập 110 triệu USD. Ngôi sao Argentina có lương kém xa Mbappe với 62 triệu USD, nhưng nhận tới 48 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ.

Nhưng nếu có gì bất ngờ trong danh sách được Sportico công bố thì đó là một cái tên rất đặc biệt Andres Iniesta, cầu thủ đã 38 tuổi và đang chơi bóng tại một giải đấu nhỏ, giải J-League của Nhật Bản. Iniesta xếp thứ 7 trong danh sách Top 10 cầu thủ thu nhập cao nhất năm 2022 với 30 triệu USD, trong đó 23 triệu USD đến từ tiền lương và 7 triệu USD đến từ các hợp đồng tài trợ. Iniesta xếp trên cả Raheem Sterling, cầu thủ đang chơi bóng ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea, Kevin De Bruyne, ngôi sao của Man City và Antoine Griezmann, tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid theo dạng cho mượn từ Barcelona.

Chú thích ảnh
Iniesta đứng thứ 7 trong Top 10 ngôi sao có thu nhập cao

Iniesta giàu có nhờ đâu?

Năm 2018, Iniesta chia tay Barca sau 22 năm gắn bó. Anh chọn gia nhập câu lạc bộ Vissel Kobe của J-League. Quyết định này được cho là một “bước lùi” trong sự nghiệp thể thao của Iniesta, bởi J-League nhỏ bé hơn nhiều so với La Liga về tầm vóc, quy mô. Song, ở góc độ kinh tế, câu chuyện hoàn toàn khác.

Chủ sở hữu của CLB Vissel Kobe, Rakuten, là tập đoàn kinh doanh thương mại điện tử hàng đầu Nhật Bản. Trong báo cáo của năm tài khóa 2019, Vissel Kobe đạt lợi nhuận lên tới gần 100 triệu USD. Giàu có, nên Vissel Kobe sẵn sàng bạo chi cho những ngôi sao như Iniesta với mục tiêu nâng vị thế và hình ảnh của đội bóng. Thời điểm tháng 5/2018, Vissel Kobe được cho đã thuyết phục Iniesta với mức lương 20 triệu USD, biến anh trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất bóng đá Nhật Bản.

Kể từ khi Iniesta gia nhập, Vissel Kobe đã vô địch Cúp Hoàng đế 2020, đồng thời giành vé dự AFC Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Vissel Kobe cũng đã giành Siêu Cúp Nhật Bản vào tháng 2/2020.

Không khác gì khi Ronaldo đến Ý thi đấu cho Juventus, Iniesta cũng tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ tại Nhật Bản khi đến đầu quân cho Vissel Kobe. Tiền vé vào sân, quảng cáo, những sản phẩm ăn theo tên tuổi Iniesta được bán với tốc độ chưa từng có. Tập đoàn Rakuten đã làm hẳn một kênh truyền thông tên Iniesta TV để giúp CĐV bóng đá theo dõi cuộc sống của tiền vệ này tại Nhật Bản. Để tưởng thưởng cho Iniesta, năm 2021, Vissel Kobe gia hạn, trao cho anh bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, tăng thu nhập của tiền vệ người Tây Ban Nha lên 23 triệu USD. Thời điểm đó, Iniesta đã 37 tuổi.

Theo tờ AS, độ giàu có của Iniesta chưa dừng lại ở đó. Bên ngoài sân cỏ, cựu sao Barca đã xây dựng một đế chế kinh doanh thành công, mang lại cho anh sự tự do tài chính. Đáng chú ý trong đó là “Never say never”, công ty đại diện và tiếp thị thể thao, với doanh thu 20 triệu euro mỗi năm và Bodegas Iniesta, hãng rượu do anh thành lập ở quê nhà Tây Ban Nha. Ngoài ra, Iniesta còn sáng lập thương hiệu giày thể thao Mikakus và Capitten, hãng sản xuất quần áo và giày đá bóng.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm