Balotelli lái xe quá tốc độ vì... không hiểu đơn vị đo trên Công-tơ-mét

16/05/2015 08:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo của Liverpool, Mario Balotelli, đã bị phạt tiền và cấm lái xe trong 28 ngày sau khi phóng chiếc Ferrari chạy với vận tốc hơn 175 km/h.

Chính Balotelli thú nhận đã lái chiếc Ferrari có giá 240 ngàn bảng của mình chạy với vận tốc lên tới 109 dặm/giờ (tương đương 175,4 km/h).

Hôm thứ Sáu vừa rồi, Balotelli lẽ ra phải tham dự phiên tòa ở Wirral vì tội lái xe quá tốc độ sau khi anh bị kết tội vắng mặt vào tuần trước.

Nhưng anh đã không đến. Cố vấn pháp luật Mike Hogan của Balotelli giải thích với tòa rằng Balotelli không nhận được giấy triệu tập.

Balotelli nói với tòa rằng anh không biết đơn vị đo trên đồng hồ chiếc siêu xe của mình lại là km/giờ (thay vì dặm/giờ), cho nên Balotelli không để ý đến tốc độ và ngờ rằng mình đã phóng quá nhanh.

Balotelli bị phạt 880 bảng, và 100 bảng án phí. Cố vấn pháp luật Hogan nói Balotelli có 28 ngày để thanh toán hết các khoản phí trên.



Balotelli và chiếc Ferrari

Cầu thủ 24 tuổi rất hay gặp rắc rối với cảnh sát. Đêm 3/12/2014, anh cũng bị tóm khi lái xe ở Tarbock, gần Liverpool. Vụ việc xảy ra nhiều giờ sau khi Balotelli trở lại sân tập của Liverpool, trong giai đoạn FA điều tra anh bài Do thái sau những bình luận trên tài khoản Instagram cá nhân.

Cầu thủ người Italy đã đưa một tấm hình của nhân vật trong trò chơi điện tử “Super Mario” lên trang Instagram. Anh viết: “Đừng là một kẻ phân biệt chủng tộc, hãy là Mario. Anh ấy là một thợ hàn người Italy được tạo bởi những người Nhật nói tiếng Anh mà trông giống người Mexico. Bên dưới, Balotelli viết: “Hãy nhảy như một anh da đen và chụp lấy tiền như một người Do thái”.

Sau đó, Balotelli bị cấm thi đấu 1 trận, bị FA phạt 25 ngàn bảng và phải dự một khóa giáo dục vì cách sử dụng mạng xã hội quá tùy tiện của mình.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm