Arsenal trích 1 bảng mỗi vé để ủng hộ người tị nạn

11/09/2015 21:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ sân Emirates sẽ trích ra 1 bảng trên mỗi vé xem trận Arsenal và Stoke City vào ngày mai để ủng hộ cuộc khủng hoảng người tị nạn đang xuất hiện ở châu Âu.

HLV Arsene Wenger xác nhận Arsenal sẽ hỗ trợ cuộc khủng hoảng này bằng tài chính và ông cũng kêu gọi các CLB khác ở Anh làm điều tương tự.


Arsenal luôn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện thường xuyên của mình

"Trong trận gặp Stoke City, chúng tôi quyết định trích ra 1 bảng trên mỗi chiếc vé bán được để ủng hộ", ông nói trên trang web chính thức của CLB Arsenal.com.

"Chúng tôi rất vui được đóng góp bởi đó là sự giúp đỡ cần thiết cho những người hiện không có gì trong tay cả và đã rời khỏi đất nước của mình. Chúng tôi rất vui được giúp đỡ họ.

"Bạn biết là chúng tôi luôn tham gia với thái độ đầy tính thiện chí, chúng tôi có riêng cho mình những tổ chức từ thiện. Đây là một trường hợp đặc biệt, mọi người cần sự giúp đỡ đặc biệt".

Được biết, vé trận Arsenal với Stoke City vào tối mai đã được bán hết. Điều đó đồng nghĩa "Pháo thủ" sẽ ủng hộ khoảng 60 nghìn bảng cho những người tị nạn.

CLB thủ đô London đã giúp đỡ những người tị nạn Syria từ năm 2012 với tổ chức Save the Children (Bảo vệ trẻ em), đóng góp gần 400 nghìn bảng. Ngoài ra, đội chủ sân Emirates còn khuyến khích người hâm mộ ủng hộ 5 bảng bằng hình thức nhắn tin.

Ngoài Arsenal, một số đội bóng khác ở Lục địa già cũng đã cam kết hỗ trợ hết sức mình để cứu vãn cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Porto là đội bóng đi tiên phong trong hành động đầy nhân đạo này với việc trích ra 1 euro trên mỗi vé xem trận đấu tới đây của họ thuộc khuôn khổ vòng bảng Uefa Champions League.

Bayern Munich cũng làm điều tương tự trong trận gặp Augsburg tại Bundesliga cuối tuần này. Ngoài ra, một số CLB khác của Đức như Monchengladbach, Wolfsburg hay Leverkusen cũng có các hoạt động ủng hộ cuộc khủng hoảng này.


Real Madrid là đội bóng đóng góp số tiền rất lớn ở cuộc khủng hoảng lần này

Real Madrid và PSG, mỗi CLB đã ủng hộ 1 triệu euro để giúp đỡ cuộc khủng hoảng người tị nạn ở đất nước của họ.

Tại Anh, một nhóm các CĐV Aston Villa và Swindon Town nhiều khả năng sẽ mang đến SVĐ tấm băng rôn với dòng chữ "Chào đón người tị nạn".

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm