Arbeloa xin lỗi vì gọi Casillas là ‘ung nhọt’ của Real Madrid

09/08/2014 08:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Rắc rối nội bộ đã xảy ra tại Real Madrid sau khi Alvaro Arbeloa gây hấn với Iker Casillas trên mạng xã hội.

“Mồi lửa” được khơi lên bởi Alvaro Arbeloa vào ngày hôm qua. Trên trang mạng xã hội Instagram, cầu thủ này đã gây ra “chiến tranh” Iker Casillas bằng cách chia sẻ đường dẫn của một cuốn sách trong đó chỉ trích Casillas là “ung nhọt của Real Madrid”.

Để đáp trả lại đồng đội, Casillas chọn cách ấn “Like” (thích- thể hiện sự đồng tình) với bình luận của một fan, chỉ trích thủ thành Diego Lopez và gọi Arbeloa là “đầu óc hình nón”- ám chỉ tới sự thiếu linh hoạt của cầu thủ này trên sân.

Vài giờ sau khi gây ra tranh cãi, hậu vệ của Real đã lên trang Twitter gửi lời xin lỗi tới Iker. Arbeloa khẳng định rằng mọi người đang hiểu lầm anh và bản thân anh không hề biết trong cuốn sách dày 98 trang đó có những dòng chữ “điên rồ” nói về Casillas.

“Tôi đã mắc sai lầm khi chia sẻ đường link trong khi chưa hề đọc hết từng từ trong cuốn sách có 98 trang đó”- Arbeloa viết. “Trong cuộc sống, tôi chưa bao giờ nói xấu đồng đội của mình và trong trường hợp này, tôi không có ý định làm điều đó thông qua một trung gian. Tôi xin lỗi đồng đội tôi, thủ quân Iker Casilas và tất cả CĐV Real Madrid, những người có thể cảm thấy bị xúc phạm, thương tổn vì hành động của tôi”.


Casillas và Arbeloa xưa kia

Casillas và Arbeloa có thời gian từng là đôi bạn rất thân thiết ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Chính Casillas là người từng thúc giục Chủ tịch Florentino Perez đưa Arbeloa trở lại Bernabeu hồi mùa Hè 2009. Tuy nhiên, khi Jose Mourinho tới tiếp quản Real, mối quan hệ của họ đã tan vỡ. Theo nguồn tin từ Bernabeu, Casillas coi Arbeloa là kẻ vong ân bội nghĩa vì hậu vệ này ủng hộ Mourinho- người Casillas không hề ưa.

Tháng 6 năm 2013, mâu thuẫn ngầm giữa họ lần đầu tiên được xác nhận trước truyền thông bởi Albiol.Trong một cuộc phỏng vấn, Albiol thừa nhận chuyện Casillas không thèm nhìn mặt Arbeloa là có thật.“Mối quan hệ giữa hai người đang có vấn đề ở nửa cuối mùa giải vừa qua. Với tư cách là đồng đội, tôi hy vọng bọn họ sẽ nhanh chóng làm lành với nhau, nhưng đây không phải là điều dễ dàng”.


Casillas và Arbeloa bây giờ

Cũng trong thời điểm đó, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Casillas đã dùng ảnh hưởng của mình ở Real để yêu cầu Chủ tịch Perez đẩy Arbeloa khỏi Bernabeu. Lý do mà “Thánh Iker” đưa ra là Arbeloa tuy đa năng nhưng thi đấu thiếu linh hoạt, không có điểm gì nổi bật.

Biết chuyện, Arbeloa không thèm nhìn mặt Casillas. Một năm sau đó, khi Mourinho ra đi và Carlo Ancelotti đến thay thế, khi bị thay ra ở trận Real Madrid thua Celta Vigo 0-2 hôm 13/5/2014, Arbeloa vẫn không thèm bắt tay Casillas. Để tạo bầu không khí hòa bình trong phòng thay đồ trước trận chung kết Champions League, đích thân Chủ tịch Perez phải đứng ra tổ chức một bữa tiệc nhỏ để dàn hòa.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trên mạng xã hội mấy ngày qua cho thấy nỗ lực hàn gắn tình bạn giữa Casillas-Arbeloa của Chủ tịch Perez và ban lãnh đạo Real không hề có hiệu quả.

K.Đ
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm