Yêu Hàng Việt

“Thanh niên ưu tiên dùng hàng Việt”: Để tiêu dùng thông minh

05/10/2009 08:22 GMT+7 Google News
Là một người trẻ, bạn có ưu tiên dùng hàng Việt? Rất đông bạn trẻ trả lời “có” tại diễn đàn “Thanh niên ưu tiên dùng hàng Việt” do Hội LHTN TP.HCM, Hội Doanh nhân trẻ, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và phát triển doanh nghiệp cùng tổ chức sáng 4-10.

Còn rất nhiều thao thức với hàng hóa sản xuất trong nước, nhưng người trẻ cũng nêu nhiều vấn đề với nhà sản xuất. Bởi lẽ dùng hàng Việt không dừng lại ở việc ủng hộ sự phát triển nền kinh tế đất nước mà còn là niềm tự hào, lòng yêu nước của mỗi người dân VN.

Chọn lựa sản phẩm may mặc hàng Việt đã được người tiêu dùng VN quan tâm hơn trong thời gian gần đây

Tìm chỗ đứng cho hàng Việt

Câu hỏi “Hàng Việt là thế nào?” tưởng như ai cũng có thể trả lời được nhưng xem ra lại khá hóc búa. Có bạn cho rằng đó là hàng sản xuất tại VN, cho người VN; bạn khác nói hàng do người VN sản xuất, dùng trong nước và xuất khẩu...

Theo bà Vũ Kim Hạnh - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, thật ra đây là câu hỏi cực khó, cũng chưa có một định nghĩa thế nào là hàng Việt. Theo bà, ba yếu tố khi nói về hàng Việt: hàng xuất xứ tại VN, thương hiệu do người VN làm chủ và tỉ lệ nội địa hóa các nguyên vật liệu sản xuất ra sản phẩm ấy. Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng trong xu thế toàn cầu hóa, xác định “quốc tịch” cho hàng hóa không dễ.

Khá nhiều bạn trẻ khẳng định mình hiện đang sử dụng 50%, thậm chí 80% hàng của VN trong sinh hoạt hằng ngày nhưng khi kể tên hàng lại khá ấp úng. Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM Cao Tiến Vị kể nhân chuyến công tác tại Anh, vào siêu thị chọn mua một đôi giày vì hợp mắt, nhưng đến khi mang về nước mở ra mới biết đó là sản phẩm... “made in VN”. Như thế hàng Việt đi khá xa, nhưng với người trong nước, việc để mắt đến hàng Việt mới chỉ chừng vài năm trở lại đây.

Nhiều phân tích cho rằng dùng hàng Việt không chỉ giúp tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế mà còn thể hiện lòng yêu nước. Tuy vậy, bạn Huy My (ĐH Luật TP.HCM) nêu vấn đề: “Tôi sẽ chọn sản phẩm nào tạo được lòng tin và hợp túi tiền, chứ không chỉ chăm chăm chọn dùng hàng Việt. Tôi nghĩ nên làm một người tiêu dùng thông minh thì tốt hơn”.

Đòi hỏi với doanh nghiệp
"Nếu phải cân phân giữa hai món hàng của VN và nước ngoài, và chất lượng một chín một mười thì nên quan tâm hơn đến hàng Việt" -
bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và phát triển doanh nghiệp


Bà Tôn Nữ Thị Ninh băn khoăn: “Chúng ta không thể kêu gọi suông, song song với kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ hàng Việt thì các doanh nghiệp VN cũng cần một phong trào hướng đến chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Như thế cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt mới đi vào từng người tiêu dùng”. Bà cũng cho rằng người tiêu dùng sử dụng hàng Việt để thể hiện trách nhiệm với đất nước thôi chưa đủ, rất khó bền lâu, mà nên dùng hàng Việt có điều kiện: sản phẩm phải tương quan giữa chất lượng với giá cả.

Đồng tình, bạn Hồng Hạnh mong muốn: “Doanh nghiệp cần duy trì chất lượng sản phẩm vì có những đơn vị khi đưa ra sản phẩm giới thiệu rất tốt nhưng càng về sau chất lượng càng giảm, như thế sao tạo được lòng tin với người tiêu dùng”.

Có một Việt kiều sống 40 năm ở Mỹ thống nhất với vợ (là người Mỹ) mỗi lần mua hàng nếu có sản phẩm được nhiều nước sản xuất, trong đó có VN, sẽ dừng lại 30 giây trước khi quyết định mua loại của nước nào. Cuối cùng, vợ chồng ông luôn chọn hàng Việt và còn vận động bè bạn, học trò mình làm như vậy. Kết quả, nhiều người bạn của ông cũng đã chọn hàng VN.

Đó là câu chuyện của một người bạn mà bà Vũ Kim Hạnh muốn chia sẻ khi kết thúc diễn đàn. Bởi lẽ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với bên ngoài, doanh nghiệp trong nước khá yếu thế vì nhiều nguyên do.

“Thanh niên ưu tiên dùng hàng Việt là lẽ đương nhiên, nhưng hãy ưu tiên dùng hàng Việt có điều kiện, trở thành người tiêu dùng thông minh và không cứng nhắc trong bất kỳ sự lựa chọn nào”, bà Hạnh nói.

(Theo Tuổi trẻ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm