Nguyễn Văn Phương vào chung kết giải U18 quốc tế

27/07/2018 17:31 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tay vợt trẻ số 1 Việt Nam hiện tại của B.Bình Dương tiếp tục giúp quần vợt chủ nhà “mở mày mở mặt” ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF tranh Cúp Hải Đăng 2018 đang diễn ra ở Cụm sân Phú Thọ (TP.HCM).

Đối thủ của Văn Phương ở bán kết nội dung đơn nam sáng 27/7 là tay vợt người Thái Lan Kasidit Samrej. Dù thua đối thủ hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng trẻ thế giới nhưng tay vợt trong TOP 200 ITF Nguyễn Văn Phương vẫn chơi áp đảo đối thủ.

Kasidit chỉ có thể làm khó Văn Phương ở set đầu tiên khi 2 tay vợt luôn giữ được ván giao bóng của mình, so kè về tỷ số để đưa set này vào loạt tie-break nghẹt thở. Văn Phương với sự cổ vũ nhiệt tình của gia đình và khán giả nhà đã thi đấu hứng phấn và loạt tie-break 8/6.

Văn Phương không phụ lòng các CĐV nhà với thành tích vào chung kết cả 2 nội dung đơn và đôi nam. Ảnh: BM
Văn Phương không phụ lòng các CĐV nhà với thành tích vào chung kết cả 2 nội dung đơn và đôi nam. Ảnh: BM

Sang set 2, Văn Phương càng thi đấu càng hay, bẻ được 2 break của đối phương và kết thúc luôn set này 6/3, qua đó đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Còn ở nội dung đôi nam, Văn Phương cùng Minh Thịnh dù đã nỗ lực vào đến chung kết nhưng cũng không thể làm nên bất ngờ trước đôi hạt giống số 1 Christian Didier Chin và Rishab Shrada và chấp nhận thua 0-2.

Ở nội dung đôi nữ, Hsuan Huang – Ke Syuan Jhang (Đài Loan) giành ngôi vô địch sau khi thắng cặp đôi Trung Quốc Yujiao Che – Jingyi Wang 2-0 (7/6, 6/3).

Thử thách chờ đợi ở chung kết đơn nam của Văn Phương sáng 28-7 là rất lớn. Ảnh: BM
Thử thách chờ đợi ở chung kết đơn nam của Văn Phương sáng 28-7 là rất lớn. Ảnh: BM

Đối thủ của Văn Phương ở chung kết đơn nam là tay vợt rất mạnh người Nhật Bản Ryoma Matsushita. Nhà đương kim vô địch giải đấu kết thúc tuần trước cũng ở cụm sân Phú Thọ đã tiếp tục đánh bại đương kim Á quân của giải người Australia Stafen Storch sau 2 set với cùng tỷ số 7/5.

Văn Phương cùng Minh Thịnh đã thất bại ở chung kết đôi nam ngày 27-7. Ảnh: BM
Văn Phương cùng Minh Thịnh đã thất bại ở chung kết đôi nam ngày 27-7. Ảnh: BM

9h00 ngày 28/7, giải sẽ khép lại sau 2 trận chung kết nội dung đơn nam và đơn nữ. Giới chuyên môn nhận định, tay vợt người Nhật Bản sẽ là thử thách vô cùng khó khăn với Văn Phương. Ryoma đã quen với điều kiện thi đấu Việt Nam và mất ít sức hơn Văn Phương.

Quần vợt Việt Nam kỳ vọng vào Nguyễn Văn Phương

Quần vợt Việt Nam kỳ vọng vào Nguyễn Văn Phương

Tay vợt đàn em của Lý Hoàng Nam đang là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại nội dung đơn nam giải quần vợt quốc tế U18 ITF tranh Cúp Hải Đăng 2018 đang diễn ra ở Cụm sân Phú Thọ (TP.HCM).

Trong khi thể lực là vấn đề với tay vợt chủ nhà bởi Văn Phương phải trải qua cả tuần lễ căng thẳng do tham dự cả hai nội dung đơn lẫn đôi. Ở chung kết đôi nam, Văn Phương đã có dấu hiệu quá tải và trước chung kết, Văn Phương cũng không có nhiều thời gian để hồi phục. Trận chung kết đơn nữ là cuộc so tài của Che Yujiao (Trung Quốc) gặp Napatt Nirundorn (Thái Lan).

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm