‘Djokovic mạnh nhất. Federer hiện tại ngang cơ Murray, Nadal’

21/05/2015 21:35 GMT+7 | Bình luận

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia tennis Maclagan, người sẽ tham gia bình luận các trận đấu tại Roland Garros cho British Europsort Team, đánh giá về các tay vợt nam hàng đầu hiện nay.


Djokovic đang có phong độ rất cao

Sân đất nện vốn là mặt sân Nadal làm bá chủ nhưng những vấn đề mà cựu số 1 thế giới gặp phải thời gian qua cộng với phong độ rất cao và ổn định của Djokovic khiến Maclagan tin rằng tay vợt Serbia hiện vượt trội phần còn lại.

Để minh chứng cho sức mạnh áp đảo của Djokovic, Maclagan dẫn chứng: “Anh ta đã nắm giữ vị trí số 1 ATP từ Wimbledon 2014 và đã thắng 10 trong số 16 giải Masters 1000 gần nhất. Đó là thành tích mà ngay cả Roger Federer cũng không thể đạt được”. Chuyên gia tennis của British Eurosport Team tin rằng khoảng cách Djokovic đang tạo ra với các đối thủ là rất lớn.

“Djokovic có lẽ là đang áp đảo tennis thế giới như bất kỳ VĐV thể thao nào thống trị ở các môn thể thao khác. Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ cao hiện nay một vài năm nữa, Djokovic có thể trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại”.

Roland Garros năm nay có sự góp mặt đầy đủ của bộ tứ Murray, Nadal, Federer và Djokovic. Murray đã thắng hai giải đất nện là Munich Open và Madrid Masters. Maclagan tin rằng tay vợt Vương quốc Anh hiện đang có phong độ cao nhất trên sân đất nện từ trước tới nay.

Thế còn ĐKVĐ Nadal thì sao? Trong khi nhiều chuyên gia vẫn coi Nadal là đối thủ mà các tay vợt khác cần đánh bại trên đường vô địch thì Maclagan không gạch tên Nadal khỏi danh sách ứng viên nhưng ông chỉ ra vấn đề của tay vợt Tây Ban Nha.

“Rõ ràng những cú đánh của anh ta cho thấy sự thiếu tự tin. Đó là vấn đề. Nadal cần vượt qua trở ngại tâm lý chứ vấn đề của anh ta không phải là chuyên môn. Tôi không loại anh ta khỏi danh sách ứng viên vô địch vì chúng ta đều biết các tay vợt hàng đầu có thể làm nên điều thần kỳ đúng lúc người ta hoài nghi họ. Nếu Nadal vượt qua các vòng ngoài, sự tự tin có thể được khôi phục và anh ta sẽ rất đáng sợ”. Vậy còn Federer? “Anh ta mạnh về chiến thuật, giàu kinh nghiệm. Tôi xếp Federer sau Djokovic nhưng ngang với Murray và Nadal”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm