Xavi: Những gì tốt đẹp nhất dành trọn cho Barca

16/12/2012 19:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa chính thức nhưng giới thạo tin TBN đã khẳng định, Xavi và Barca đang chuẩn bị đặt bút kí vào bản hợp đồng mới sau khi quá trình đàm phán giữa hai bên đã tìm được tiếng nói chung. Bản hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 30/6/2016. Điều đó cũng có nghĩa Xavi sẽ có cơ hội tiếp tục chơi bóng ở Camp Nou thêm 3 mùa bóng nữa. Thời điểm ấy, anh cũng chính thức bước sang tuổi 36, độ tuổi thích hợp nhất cho một cầu thủ nói lời chia tay với bóng đá.


Tất nhiên, để thuyết phục Xavi tiếp tục gắn bó trọn đời, Barca đã phải "thòng" theo một số điều khoản nhất định. Cụ thể, nếu Xavi có tên trong 50% số trận của mùa giải 2013/14, anh sẽ được kí hợp đồng thêm một năm nữa. Nếu Xavi đáp ứng tiêu chí này ở mùa giải sau đó, quá trình gia hạn hợp đồng sẽ tiếp tục diễn ra theo cách thức tương tự. Cách thức gia hạn hợp đồng có chút đặc biệt là do một phần Barca không muốn quá mạo hiểm đối với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, phần  còn lại là vì họ muốn tạo ra động lực cho Xavi, nhằm giúp tiền vệ này sẽ nỗ lực hơn để vượt qua gánh nặng tuổi tác.

Thông tin Xavi đồng ý gia hạn hợp đồng sẽ mang tới niềm vui cho người Catalunya. Thực tế, ngay trước thềm EURO 2012, sau khi có dấu hiệu chững lại, Xavi đã tiết lộ ý định có thể giải nghệ sớm. Nhưng sau đó, phong độ ổn định của anh ở cả ĐT Tây Ban Nha và sau đó là Barca trong quãng thời gian đầu mùa giải năm nay, tiền vệ lão tướng này cho thấy đẳng cấp của anh vẫn còn nguyên vẹn. Xavi đã ít kiến tạo hơn, ít có những đường chuyền sát thủ hơn nhưng đổi lại, anh lại mang tới sự gắn kết, là "quả tim" tạo ra nhịp đập tiqui-taca, biến lối chơi của TBN và Barca trở nên tinh xảo hơn bao giờ hết.

Giữ chân Xavi tới năm 2016 cũng được coi là một hành động tri ân của Barca đối với tiền vệ sắp 33 tuổi. Bên cạnh "giá trị sử dụng" của tiền vệ này, Barca cũng nhấn mạnh vào việc xây dựng những hình tượng cho các ngôi sao đã và đang là trụ cột của họ. Puyol cũng đồng ý gắn bó đến hết sự nghiệp, Xavi cũng sẽ được ở lại cho đến khi giải nghệ. Hai cầu thủ có thâm niên cao nhất sẽ gắn bó những năm tháng cuối cùng trong đời cầu thủ cho Barca. Ở lại với Camp Nou, họ sẽ là hai hình mẫu sống động để những ngôi sao trẻ hơn như Iniesta, Fabregas hay Messi có thể học tập.

Về phần Xavi, động lực thôi thúc anh tiếp tục gắn bó với Barca không phải là tiền. Nếu vì tiền, Xavi có thể đến với nước Nga, nơi một số đội bóng sẵn sàng đề nghị gấp đôi mức lương anh đang nhận ở Barca. Khi đã 32 tuổi, anh hoàn toàn có thể chọn một giải đấu nào ít cạnh tranh hơn (có thể tới nước Mỹ, theo chân hai đồng đội Marquez và Henry). Nhưng Xavi không muốn người hâm mộ sớm quên đi hình ảnh của anh trong những trận cầu đỉnh cao. Do đó, anh chấp nhận ở lại, tiếp tục chiến đấu cùng Barca.

Quyết định gia hạn hợp đồng cũng một lần nữa tái khẳng định tình yêu của Xavi với đội bóng xứ Catalunya. 21 năm sau khi có trận đấu tập đầu tiên cùng Barca (1991, lúc 11 tuổi), Xavi giờ đây đã là một tượng đài sống ở Camp Nou. Anh vẫn chưa dừng lại khi bản hợp đồng mới sẽ giúp Xavi có cơ hội để cống hiến cho đến khi nào còn có thể đối với đội bóng.

T.G
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm