Vụ Barca "săn" Alexis Sanchez: Dứt điểm trước 1/7

23/06/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Quá trình đàm phán về tương lai của Alexis Sanchez đã phải tạm dừng, và cầu thủ người Chile buộc phải hủy chuyến bay từ quê nhà sang Barcelona. Lý do dẫn đến sự cố này là Jeffren, cầu thủ mà Barca đưa vào điều khoản kèm theo, đã từ chối đến Udinese.

Rắc rối vì Jeffren

Theo kế hoạch ban đầu, Alexis Sanchez sẽ lên chuyến bay từ Chile sang thành phố Barcelona vào 21h45 ngày 21/6, theo giờ địa phương (sáng qua 22/6, giờ VN). Sau khi có mặt tại Barcelona và nghỉ ngơi một ngày, sáng nay Sanchez sẽ được đưa đến sân Camp Nou và bước vào quá trình đàm phán về tương lai với nhà vô địch Champions League 2010-11.

Thế nhưng, Sanchez đã phải hủy bay vào phút chót. Từ sân bay, tiền đạo của Udinese buộc phải trở lại khách sạn của ĐTQG Chile. Sáng nay, thay vì đang chuẩn bị bước vào thời điểm đổi thay của sự nghiệp, Sanchez phải tham dự buổi tập với các đồng đội, trước khi bước vào trận giao hữu với Paraguay.

Sanchez buộc phải hoãn ngày sang Barcelona- Ảnh Getty

Trước đó, Barca và Udinese đã đạt được thỏa thuận về chuyển nhượng Sanchez. Theo đó, Barca sẽ chi 40 triệu euro cho phía đội bóng Italia. Trong đó có 29 triệu euro tiền mặt, và phần còn lại được tính bằng Jeffren. Ngoài ra, trong tương lai Barca sẽ trả thêm 5 triệu euro cho Udinese dựa vào thành tích của tiền đạo 22 tuổi này, và thêm 5 triệu khác phụ thuộc danh hiệu dành được trong mùa giải tới (khi ấy, tổng số tiền sẽ là 50 triệu euro, như yêu cầu của Udinese).

Nguyên nhân khiến cho thương vụ Sanchez rơi vào chế độ “Standby” bắt nguồn từ Jeffren Suarez. Ông Efren Suarez, cha và cũng là người đại diện của Jeffren, nêu quan điểm của cậu con trai: “Jeffren muốn được trao một cơ hội trong mùa giải mới, và nó sẽ không chấp nhận trở thành điều khoản đi kèm trong vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez”.

Hiện đang cùng U-21 Tây Ban Nha tham dự VCK U-21 châu Âu trên đất Đan Mạch, Jeffren cũng thẳng thừng từ chối rời Camp Nou như một món hàng vứt đi. Cầu thủ 23 tuổi này tuyên bố muốn gặp gỡ với HLV Pep Guardiola để nói chuyện về tương lai của mình. Nếu như không có cơ hội thi đấu, ít nhất cầu thủ sinh ra ở Venezuela muốn ra đi một cách đường đường chính chính.

Phải dứt điểm trước 1/7

Fernando Felicevich, đại diện của Alexis Sanchez, đã rất tức giận sau khi thân chủ của mình phải hủy bay và quay về khách sạn. Phát biểu trước truyền thông Chile, Felecevich tuyên bố Sanchez sẽ không đi đâu, mà đội bóng nào muốn có anh phải đến Chile để đàm phán.

Sự tức giận của Felicevich là dễ hiểu, bởi Sanchez đang trong giai đoạn chuẩn bị cho Copa America. Việc phải di chuyển giữa châu Âu với Nam Mỹ trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến thể lực của anh. Giấc mơ của Sanchez là cùng Chile gây bất ngờ ở Argentina, nên anh cần phải giữ thể lực ở mức tốt nhất.

Giờ đây, áp lực của Barca là rất lớn, khi vụ việc bị hoãn lại đã mở ra cơ hội cho Man City và các đội bóng khác muốn có Sanchez. Thực tế là hôm qua Man City đã vào cuộc và đưa ra lời đề nghị 40 triệu euro tiền mặt, chưa kể khoản “bonus” để tròn con số 50 triệu euro. Đây rõ ràng là lời đề nghị hấp dẫn hơn so với 29 triệu euro tiền mặt mà Barca đưa ra. Dù Sanchez từng tuyên bố anh chỉ muốn đến Barca, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi Man City có thể chi lương cao hơn Barca.

Vì thế, Barca buộc phải dứt điểm vụ việc trước ngày 1/7. Sau thời điểm này Sanchez sẽ dành tất cả tâm trí cho cuộc chiến cùng ĐTQG Chile trên đất Argentina, nên không thể tiếp xúc với các quan chức Barca. Khi ấy, Barca sẽ phải đợi đến khi Copa America ngã ngũ, hoặc Chile bị loại sớm. Thời gian không hề ủng hộ Barca, và càng để lâu nguy cơ mất Sanchez càng cao.

Để cứu vãn tình hình hiện tại, GĐTT Andoni Zubizarreta đang xem xét kế hoạch bay sang Đan Mạch gặp gỡ Jeffren và thuyết phục anh đồng ý trở thành một phần trong điều khoảng đi kèm. Trong trường hợp cầu thủ 23 tuổi này nhất quyết từ chối sang Udinese, Barca sẽ phải đưa ra lời đề nghị mới với đội bóng Italia. Giải quyết sớm Sanchez để tránh cảnh đêm dài lắm mộng, cũng như có thời gian để thương lượng với Arsenal về Cecs Fabregas.

Ngọc Huy


Con số

1 Nếu những khó khăn được giải quyết và Alexis Sanchez gia nhập Camp Nou, anh sẽ trở thành cầu thủ Chile đầu tiên trong lịch sử khoác áo Barca. 1 Jeffren Suarez chỉ còn hợp đồng một năm với Barca. Hợp đồng được ký đầu năm 2010, và điều khoản để Jeffren ra đi là 10 triệu euro.

17 Sanchez là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử khoác áo ĐTQG Chile. Lần đầu tiên anh ra mắt màu áo ĐTQG là trận thắng New Zealand 1-0 ngày 27/4/2006, khi mới 17 tuổi, 4 tháng và 8 ngày.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm