Tại sao Messi không bầu cho Ronaldo?

08/01/2013 19:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Messi là người chiến thắng, Ronaldo xếp thứ 2 nhưng tại sao cả hai ngôi sao này đã không bầu chọn cho nhau?

Kết quả được FIFA công bố là hoàn toàn xứng đáng. Trong năm 2012, với 91 bàn thắng cho cả CLB lẫn ĐTQG, Messi "vô đối" trên mọi khía cạnh. Đó là lý do vì sao anh nhận được chiến thắng tuyệt đối trong kết quả bầu chọn.

Ronaldo, người đã đứng sau Messi, trong cuộc đua Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu, tiếp tục về đích với vị trí thứ 2 ở danh hiệu cao quý này. Với những gì đã cống hiến cho Real cũng như ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo xứng đáng đứng thứ 2 trong cuộc bầu chọn của FIFA.



Messi đã không bầu cho Ronaldo  - Ảnh Getty

Họ, đã được bầu chọn là những người xuất sắc nhất thế giới, nhưng ở thời điểm này, vẫn có ý kiến cho rằng tại sao Messi lại không chọn Ronaldo là người xuất sắc nhất.

Cụ thể, với tư cách là thủ quân của đội tuyển Argentina, Messi đã chọn Iniesta là người xứng đáng giành Quả bóng vàng. Người thứ 2 được anh chọn là Xavi trong khi Sergio Aguero được Messi chọn đứng thứ 3 thế giới. Trong cả 3 lá phiếu của Messi, Ronaldo không có tên.

Giải thích về điều này, trong cuộc họp báo tại đêm Gala, Messi nói: "Tôi nghĩ về Iniesta, Xavi và Kun Aguero, tôi quyết định bầu cho họ, những đồng đội gắn bó với tôi và họ đã có một năm thi đấu xuất sắc. Đó cũng chính là quyết định của tôi. Tôi không cạnh tranh gì với Ronaldo hết".  Liệu đó có phải là lý do thuyết phục nhất?

Trong khi đó, Ronaldo đã không có quyền được tham gia cuộc bầu chọn này. Lý do là trong quãng thời gian cuộc bầu chọn diễn ra, Ronaldo chấn thương và người đeo băng thủ quân của Bồ Đào Nha là Bruno Alves tham gia bóng chọn. Tất nhiên là trung vệ này đã chọn Ronaldo là người đứng số một. Cũng chính từ điều này, đã có ý kiến cho rằng Ronaldo đã "lách luật" để nhận thêm lá phiếu cho mình.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm