Ronaldo: Tôi chỉ ăn mừng bàn thắng khi cần thiết...

19/09/2012 05:57 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Hơn 2 tuần kể từ khi không ăn mừng bàn thắng vào lưới Granada, Cristiano Ronaldo mới lại nổ súng. Và đêm qua, anh đã ăn mừng sau khi ghi được bàn thắng vào lưới Man City.



Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City - Ảnh: Getty

Khi trận đấu trên sân Bernabeu bước sang phút thứ 90 và tỷ số trận đấu đang là 2-2, Ronaldo nhận bóng từ đường chuyền của Marcelo, đi bóng vượt qua Zabaleta bên hành lang cánh trái và tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Joe Hart, mang về bàn thắng giúp Real Madrid hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Man City.

Ngay lập tức, Ronaldo đã phi ra mé sân và ăn mừng bàn thắng trong niềm hạnh phúc tột đỉnh. Bên ngoài sân, Jose Mourinho cũng không kìm nén được cảm xúc và cũng quỳ gối ăn mừng bàn thắng. Cuối cùng thì CR7 cũng đã "cười"!

Phát biểu sau trận đấu, chân sút người Bồ nhấn mạnh: "Tôi chỉ ăn mừng bàn thắng khi tôi cảm thấy cần thiết!".

Nhận định về trận đấu đêm qua, Ronaldo chia sẻ: "Đây là một trận đấu tốt. Hiệp 1 chúng tôi có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Tuy nhiên, hiệp 2 rất hoàn hảo. Đội bóng đã biết cách vượt lên khi bị dẫn trước. Điều đó là thứ quan trọng nhất".

Văn Biển

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm