Puyol không tranh cử chủ tịch Barcelona

19/06/2015 07:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu hậu vệ Carles Puyol nói anh sẽ không ra tranh cử chức Chủ tịch Barcelona vào mùa Hè, mặc dù anh muốn “giúp đỡ các ứng viên”.

Cựu hậu vệ Barcelona và cũng là cựu thành viên BLĐ CLB này nói anh chắc chắn sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch, nhưng anh cũng không muốn tiết lộ danh tính lá phiếu của mình.

Puyol bảo với các phóng viên rằng anh có mối quan hệ tốt đẹp với cựu Chủ tịch và cũng là ứng viên tranh cử Joan Laporta và nhấn mạnh “những năm tháng huy hoàng nhất của tôi là khi gắn bó với ông ấy”.

Puyol nói anh có nhiều dự định trong tương lai nhưng lúc này đang cân nhắc kĩ lưỡng. Và anh bảo luôn muốn đóng góp cho Barca: “Barca cần là tôi có mặt, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tôi sẽ đi cùng đội bóng trên các hành trình”.

Puyol nói: “Bất kể chủ tịch mới là ai, họ cũng phải làm mọi thứ vì Catalunya. Chúng tôi cùng đi trên một con đường”.

Mùa Hè này, Barcelona sẽ tiến hành bầu chủ tịch sớm. Đây là hoạt động đã được Chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu công bố từ trong mùa giải.

Ban bệ lãnh đạo của Barca gần đây dính nhiều tai tiếng. Chủ tịch cũ Sandro Rosell phải từ chức vì bê bối chuyển nhượng Neymar. Ông hiện vẫn đang bị kiện tụng vì nhiều cáo buộc tham nhũng. Trong khi đó Joan Laporta thuộc phe chống Rosell quyết liệt nhất.

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm