Luis Suarez: ‘Tất cả chúng tôi đều biết Lionel Messi là người hay nhất’

08/09/2015 14:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo người Uruguay tin rằng nguyên nhân chính cho sự bùng nổ của bộ 3 tấn công Barca là vì không có bất cứ sự ghen tị nào xuất hiện giữa anh, Messi và Neymar.

Bộ 3 này đã ghi tổng cộng 122 bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou ở mùa giải trước qua đó đóng góp không nhỏ vào 1 danh hiệu La Liga, 1 cúp nhà Vua và 1 Uefa Champions League. Trong số 122 bàn thắng đó, Luis Suarez đóng góp 25 bàn và tạo ra 21 đường kiến tạo cho đồng đội.


Liệu bộ 3 này có tiếp tục tỏa sáng ở mùa này?

“Tất cả chúng tôi đều nhìn về một hướng để tạo nên những danh hiệu cho Barcelona. Mối quan hệ giữa mọi người cả trong lẫn ngoài sân cỏ đều rất tốt”, ngôi sao người Uruguay chia sẻ trên La Vanguardia.

“Chúng tôi biết rõ Leo là cầu thủ xuất sắc nhất. Không ai muốn cố gắng để bắt kịp hay vượt qua những gì anh ấy đã làm cả.

“Toàn đội cũng không hề có sự ghen tị lẫn nhau. Chúng tôi là một phần của đội bóng và chúng tôi không muốn ganh đua với người khác.

“Nếu có một vài cầu thủ muốn chạy đua để trở thành số 1 thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Tôi ở đây để giúp toàn đội và tôi không hề cảm thấy ghen tị với ai cả”.

Thời còn ở Liverpool, Luis Suarez là trung tâm của đội bóng còn tại Barca sự chú ý đã phần nào đó giảm đi. Chính điều này giúp tiền đạo người Uruguay cải thiện rất nhiều khía cạnh của thái độ.


Suarez cảm thấy ít áp lực hơn tại Barca

“Giờ đây, tôi không còn cảm thấy áp lực lớn như trước nữa. Đã có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn chơi ngay cạnh. Mọi thứ đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tôi nữa, điều đó giúp tôi thấy bình yên hơn”, cầu thủ 28 tuổi nói.

“Ở Liverpool, không có ai thúc giục tôi cả, tôi phải tự yêu cầu cao với bản thân đi cùng sự tiến bộ của toàn đội. Nhưng khi CLB chơi tệ thì tôi ngay lập tức bị chỉ trích”.

Ngoài ra, Luis Suarez còn cảm thấy rất vui khi giành nhiều danh hiệu lớn cùng Barca ngay mùa giải đầu tiên tại Tây Ban Nha. Anh còn cho rằng vụ chuyển nhượng này đã giúp anh tiến bộ rất nhiều về mặt chuyên môn.

“Với chất lượng của cầu thủ xung quanh tôi, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tôi học được rất nhiều điều ngay cả khi ngồi chứng kiến họ thi đấu”, Suarez cho biết.

Hiện tại, tiền đạo 28 tuổi đang lãnh án treo giò cấm thi đấu trong màu áo đội tuyển Uruguay sau hành vi cắn Giorgio Chiellini ở World Cup 2014. Án phạt này sẽ khiến Suarez không thể góp mặt trong những loạt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

“Tôi nhớ đội tuyển rất nhiều. Khi tôi trở lại, mọi thứ sẽ trôi qua được 2 năm. Thật không thể tin được”, anh chia sẻ. “Hoàn cảnh của tôi không khác nào một VĐV bị cấm thi đấu 1 đến 2 năm vì doping. Điều đó thực sự đau đớn”.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm