Lucas Hernandez rời Atletico sang Bayern: Đế chế Simeone sụp đổ?

31/03/2019 13:33 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải trắng tay của Atletico tiếp diễn bằng việc hậu vệ Lucas Hernandez chia tay CLB, sau khi đạt thỏa thuận với Bayern Munich về việc mua lại hợp đồng.

VIDEO: Ronaldo thể hiện tố chất thủ lĩnh ở trận Juventus thắng Atletico 3-0

VIDEO: Ronaldo thể hiện tố chất thủ lĩnh ở trận Juventus thắng Atletico 3-0

Các máy quay đã ghi lại cảnh Cristiano Ronaldo đã tiếp thêm sự tự tin tới từng đồng đội trước khi hoàn tất cú hat-trick giúp Juventus đánh bại Atletico với tỷ số 3-0 và giành vé vào vòng tứ kết Champions League.

Lucas - hậu vệ đắt giá thứ 2 trong lịch sử, với giá 80 triệu euro - có thể là khởi đầu cho sự sụp đổ của đế chế Diego Simeone ở Madrid.

Sau Lucas là Godin?

Atletico đã không thể giữ được Lucas Hernandez, người tưởng như đã gia nhập Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2019. Lucas và Bayern đã sớm đạt được các thỏa thuận về việc phá vỡ hợp đồng, có giá 80 triệu euro, sau các cuộc đàm phán từ tháng 12/2018. Nhưng cầu thủ người Pháp đã thay đổi thái độ, ở lại để thi đấu cho Atletico đến khi mùa giải 2018-19 kết thúc.

Khi ấy, Atletico vẫn còn có những mục tiêu quan trọng để chiến đấu, từ La Liga đến Champions League. Hiện tại, trước khi châu Âu chuyển sang giờ mùa Hè (ngày 31/3), Atletico không còn cơ hội để đua tranh các danh hiệu. Atletico bị loại khỏi Champions League bởi Juventus, dù có lợi thế dẫn lượt đi 2-0. Ở mặt trận La Liga, đội quân của Diego Simeone kém ngôi đầu của Barca đến 10 điểm, khi còn 10 vòng đấu. Và Lucas quyết định ký hợp đồng với Bayern Munich, trở thành hậu vệ đắt giá thứ 2 lịch sử, sau Van Dijk có chi phí 84 triệu euro.

Atletico đã cố gắng thuyết phục Lucas ở lại nhưng không thành công. Lucas được nhiều CLB lớn của châu Âu theo đuổi, như Barca, Real Madrid, MU và Man City. Không ai trong số các CLB này đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Atletico. Bayern Munich là đội duy nhất chấp nhận bỏ 80 triệu euro để thực hiện quyền mua lại hợp đồng Lucas (nhưng Atletico sẽ phải thanh toán khoản thuế lên đến 16 triệu euro).

Sau Lucas, Diego Godin có thể là trường hợp thứ 2 rời Wanda Metropolitano. Godin hết hợp đồng vào cuối mùa, và anh không có ý định gia hạn dù Atletico liên tục đề nghị. Nhiều thông tin cho rằng trung vệ người Uruguay có thể sang Inter. Filipe Luis nhiều khả năng cũng ra đi, khi anh không có ý định gia hạn hợp đồng. Barca và Man City đều đang liên hệ chiêu mộ Filipe Luis theo dạng tự do. Riêng Juanfran, một trường hợp khác sắp hết hợp đồng, đang lưỡng lự giữa đi và ở.

Đế chế Simeone sụp đổ?

Lucas Hernandez ra đi, Atletico mất một chiến binh quan trọng của tương lai. Lucas - nhà VĐTG 2018, có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ trái, là giải pháp chiến thuật quan trọng. Nếu Godin ra đi, Atletico mất đi biểu tượng chiến thắng, một thủ lĩnh đích thực của kỷ nguyên Diego Simeone, bắt đầu từ lễ Giáng sinh 2011. Filipe Luis cũng là nhân tố quan trọng trong những năm qua.

Một cuộc sụp đổ là điều hoàn toàn có thể với Atletico của Simeone. Chiến thuật mà Simeone xây dựng ở Atletico đang mất đi hiệu quả và những nét đặc biệt. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Argentina chưa bao giờ giỏi ở khâu mua sắm nhân sự. “El Cholo” luôn được CEO Gil Marin - cũng là cổ đông lớn nhất của CLB - đáp ứng mọi yêu cầu chuyển nhượng. Tuy vậy, Simeone không thể khai thác năng lực của đa số các cầu thủ mà chính ông lựa chọn kỹ lưỡng.

Theo kế hoạch, Atletico đang cân nhắc về các trường hợp Ruben Dias (Benfica), Tagliafico (Ajax), và Alex Telles (Porto), để thay thế Lucas, Godin và Filipe Luis. Nghĩa là Atletico làm mới gần như hàng phòng ngự trước mùa giải 2019-20. Bên cạnh vấn đề với các tân binh của Simeone, khả năng những cầu thủ này hòa nhập trong môi trường Atletico cũng là câu hỏi lớn.

Một hành động sai trong quá trình tái cơ cấu đội bóng cũng có thể khiến đế chế Simeone sụp đổ.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm