Gabi xứng danh thủ lĩnh của Atletico

05/05/2016 13:41 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Gabi Fernandez là cái tên khiêm tốn nhất trong đội hình Atletico. Dù vậy, anh rất quan trọng với chiếc băng đội trưởng và tầm ảnh hưởng lên lối chơi.

Vài tháng trước, Gabi chủ động gặp Diego Simeone để nói về tương lai của mình. Gabi nhận được đề nghị chuyển nhượng từ Trung Quốc, với mức đãi ngộ rất cao. Một mặt, Gabi muốn Simeone xác nhận về kế hoạch của Atletico trong tương lai. Mặc khác, Gabi muốn “El Cholo” cho anh lời khuyên.

Simeone chỉ nói ngắn gọn, ông cần Gabi. Mọi thứ được giải quyết rất nhanh. Gabi từ chối đối tác Trung Quốc. Đồng thời, từ yêu cầu của Simeone, Atletico gia hạn hợp đồng với Gabi đến 2017. Trước đó, hợp đồng cũ của hai bên hết hạn trong mùa Hè năm nay, khi Gabi bước sang tuổi 33.

Không phải một ngôi sao kiểu Godin; cũng không có danh tiếng như Griezmann; không được chú ý bằng đồng đội trẻ Koke, cũng như Saul Niguez, nhưng Gabi mới là đội trưởng của Atletico. Simeone đang xây dựng Atletico với nền tảng từ chính sản phẩm “cây nhà lá vườn”, nên ông chọn Gabi làm đội trưởng.

Niềm tin của Simeone đã không đặt sai chỗ, khi mà Gabi đang thể hiện được vai trò thủ lĩnh. Gabi đang là một nhà chỉ huy thực sự, đặc biệt là về mặt tinh thần và khả năng chiến đấu. Trong số các tiền vệ mà Atletico đang sở hữu, Gabi gần gũi với phiên bản Simeone trên sân cỏ nhất. Ở họ là sự nhiệt tình và ý chí chiến đấu không khoan nhượng.

Gabi: 'Cánh tay phải' của Simeone

Gabi: 'Cánh tay phải' của Simeone

Ở Atletico Madrid, Gabi Hernandez được ví như “cánh tay phải” của Diego Simeone. Anh là thủ lĩnh trên sân, là người truyền tải các ý tưởng chiến thuật của HLV tới toàn bộ đội bóng.

Có thể nói, Gabi đang là công cụ lý tưởng nhất để Simeone truyền vào đội bóng niềm tin, cũng như ý chí không bao giờ khuất phục. Những pha đánh chặn, đôi khi không ngại phạm lỗi với đối thủ để ngăn tình huống đội nhà có thể gặp nguy, Gabi gợi lại hình ảnh của Simeone những ngày còn thi đấu cho Atletico.

Ở Allianz Arena, Atletico chỉ kiểm soát bóng 32%, và có 35 pha thu hồi bóng thành công. Riêng Gabi thực hiện đến 9 lần thu hồi bóng. Đội trưởng của Atletico thi đấu thực sự lăn xả, thể hiện qua việc anh di chuyển 12.022 mét. Trên sân Allianz, chỉ 3 người di chuyển nhiều hơn Gabi. Họ là Xabi Alonso, với 12.088 mét, Koke (12.030) và Fernando Torres (12.023).

Tinh thần và sức mạnh Gabi đã giúp Atletico tiến một mạch đến Milan. Trừ trận đầu tiên chỉ đá 28 phút vì vừa bình phục chấn thương (gặp Galatasaray), Gabi không vắng mặt phút nào ở Champions League. Hai năm trước, Gabi đầy tiếc nuối nhìn Real Madrid đăng quang, dù Atletico đá hay hơn trong phần lớn thời gian của giờ thi đấu chính thức. 3 tuần nữa, ở Milan, Gabi và Atletico sẽ có được vinh quang cho mình?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm