CHUYỂN NHƯỢNG Barca 26/5: Bị MU 'cướp' De Ligt. HLV Valverde được đảm bảo tương lai

26/05/2019 18:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovahoa.vn) - Barcelona bị MU 'cướp' De Ligt. HLV Ernesto Valverde được đảm bảo tương lai... là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của Barcelona được cập nhật trong ngày 26/5.

Barcelona: Các mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè 2019. Mua ai, bán ai?

Barcelona: Các mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè 2019. Mua ai, bán ai?

Chuyển nhượng Barcelona Hè 2019: HLV Ernesto Valverde đang nhắm các mục tiêu nào, sẽ đưa ngôi sao nào về Barcelona, sẽ thanh lý, bán các cầu thủ nào? Ngân sách của Barcelona cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 là bao nhiêu?

Barcelona bị MU 'cướp' De Ligt

Chú thích ảnh
Rất có thể De Ligt sẽ từ chối Barca

Tờ Daily Mail cho biết De Ligt đang tiến rất gần tới việc gia nhập MU thay vì chuyển đến Barcelona trong Hè 2019.

Trước đó, đội chủ sân Camp Nou đã chủ động tiếp cận và đạt được thỏa thuận chiêu mộ De Ligt. Tuy nhiên Barca không chấp nhận trả 20% số tiền của hợp đồng cho siêu cò Mino Raiola nên thương vụ này bị đình trệ.

Ngay lập tức, MU đã gửi lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng, kèm mức lương 350.000 bảng/tuần dành cho De Ligt. Bên cạnh đó, họ cũng sẵn sàng đáp ứng số tiền hoa hồng mà Mino Raiola yêu cầu.

Tờ SPORT cho biết Barca đang cảm thấy sai lầm khi không quyết đoán theo đuổi De Ligt hồi tháng 4 vừa qua, sau khi đã chiêu mộ thành công Frenkie de Jong. Dù vậy, họ đã quyết định rằng sẽ không chạy theo các CLB khác để dồn tiền vào việc ký hợp đồng với De Ligt. Họ chỉ đáp ứng cho trung vệ người Hà Lan mức lương phù hợp. Điều này có nghĩa anh sẽ đến với Barca vì vấn đề chuyên môn hoặc tới một CLB khác vì tiền.

HLV Ernesto Valverde được đảm bảo tương lai

Chú thích ảnh
HLV Ernesto Valverde vẫn được BLĐ Barca tin tưởng

Mặc dù Barcelona phải nhận thất bại 1-2 đầy xấu hổ trước Valencia trong trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha nhưng Chủ tịch Josep Bartomeu vẫn lên tiếng bênh vực HLV Ernesto Valverde.

"Chúng tôi đã vô địch giải đấu quan trọng là La Liga", Chủ tịch Josep Bartomeu nói. "Ernesto Valverde vẫn còn hợp đồng và ông ấy là HLV trưởng. Thất bại này không phải lỗi của HLV. Barca đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng bóng không chịu đi vào lưới".

Tuy nhiên, trung vệ Gerard Pique lại cho rằng: "Khi thua mà thiếu vắng nhiều cầu thủ, bạn có thể đổ lỗi cho điều này. Nhưng tôi không nghĩ có bất kỳ lời bào chữa nào ở đây cả. Chúng tôi là Barca, chúng tôi phải giành mọi danh hiệu và đánh bại Valencia. Chúng tôi phải chúc mừng họ và cố gắng giành mọi danh hiệu mùa tới".

"Có những quyết định không nằm trong tay chúng tôi. Đây là việc mà chúng ta không thể kiểm soát, nhưng tất cả các cầu thủ muốn Ernesto Valverde ở lại vì ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình".

Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde thừa nhận: "Tôi không nghĩ đây là mùa giải thất bại. Nó không tuyệt vời thôi chứ vẫn ở mức tốt. Chúng tôi đã thua 2 trận trước Valencia và Liverpool, khiến đội bóng phải trả giá bằng hai danh hiệu".

Barcelona có thể bị Antoine Griezmann từ chối

Chú thích ảnh
Cơ hội để Antoine Griezmann khoác áo Barca là rất thấp

Nguồn tin The Independent cho biết MU đã bắt đầu đàm phán với Atletico để ký hợp đồng với Antoine Griezmann. Trong khi đó, tờ Mundo Deportivo khẳng định Barcelona chưa hề có bất kỳ thỏa thuận nào với tiền đạo người Pháp, khi mối quan hệ giữa hai bên không hề tốt đẹp.

Thậm chí, nội bộ đội chủ sân Camp Nou đã nhấn mạnh rằng Antoine Griezmann “con người phản trắc”. Do đó, họ không chào đón anh nếu BLĐ Barca quyết định chiêu mộ. Thậm chí, họ đã nói rõ với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu rằng họ không phản đối các thương vụ khác nhưng họ không muốn tiền đạo người Pháp.

Hiện tại, MU đã tiếp xúc với Maud Griezmann, chị gái và quản lý của Antoine. Ngoài ra, họ cũng sẵn sàng trả 110 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Pháp.

Yếu tố quan trọng để MU nắm lợi thế so với Barca là vấn đề tiền lương. Theo đó, Antoine Griezmann sẽ phải giảm mức lương nếu muốn tới Barca. Ngược lại, anh có thể nhận mức đãi ngộ cao nhất MU nếu đồng ý gia nhập.

Chelsea muốn mua Philippe Coutinho

Chú thích ảnh
Philippe Coutinho đang đếm ngày rời Barca

Tờ Daily Mail cho biết Chelsea là CLB duy nhất muốn chiêu mộ Philippe Coutinho trong Hè 2019. Đội chủ sân Stamford Bridge chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán với Barca và coi tiền vệ người Brazil là sự thay thế hoàn hảo cho Eden Hazard.

Nguồn tin ESPN cũng đã khẳng định Barca sẽ để Philippe Coutinho ra đi nếu nhận được lời đề nghị 90 triệu bảng (100 triệu euro). Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Camp Nou chấp nhận thua lỗ, khi chiêu mộ tiền vệ người Brazil từ Liverpool với giá 142 triệu bảng (160 triệu euro) trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2018.

ESPN dẫn lời nguồn tin nội bộ Barca cho biết: “Philippe Coutinho không còn là cầu thủ Barca nữa. Quyết định đã được CLB đưa ra một cách rõ ràng”.

Barcelona sẽ bán Ivan Rakitic

Chú thích ảnh
Tương lai của Ivan Rakitic ở Barca đang là dấu hỏi lớn

Tờ SPORT tiết lộ Ivan Rakitic nằm trong danh sách 9 cầu thủ sẽ được Barca thanh lý trên TTCN Hè 2019, cùng với Jasper Cillessen, Jeison Murillo, Kevin-Prince Boateng, Thomas Vermaelen, Rafinha, Samuel Umtiti, Malcom và Philippe Coutinho.

Điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Ivan Rakitic nhiều khả năng sẽ là Inter, với bản hợp đồng trị giá 43 triệu bảng.

Dù vậy, tiền vệ người Croatia đã khẳng định lòng tận trung với Barca trong cuộc phỏng vấn mới đây.

"Tôi chẳng thể nói gì về chuyện đó (tin đồn tới Inter)", Ivan Rakitic chia sẻ. "Tôi thực sự rất tôn trọng các CLB khác. Inter cũng là một đội bóng lớn. Chúng tôi từng có dịp đối đầu họ ở Champions League mùa giải này".

"Tôi cũng có những người bạn đang thi đấu ở đó. Tôi đánh giá rất cao Inter nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đang ở nơi mà tôi muốn thi đấu. Tôi đang rất hạnh phúc tại Barca. Tôi sẽ không nghĩ tới chuyện gì khác. Tôi vẫn còn hợp đồng 3 năm với Barca và đây là nơi mà tôi muốn tiếp tục cống hiến".

"Hiện tại, tôi đang làm tốt nhiệm vụ tại Barca và tôi chưa nghĩ tới chuyện gì khác. Tôi hiểu về những tin đồn đó nhưng quả thực, tôi không hề có ý nghĩ chia tay Barca lúc này. Nếu có nhiều đội bóng thực sự cần tôi, tôi phải tự hào vì chuyện đó bởi nó cho thấy tôi đang thi đấu rất tốt".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm