Barca tìm người thay Carles Puyol: Không dám mơ Thiago Silva, David Luiz

27/02/2014 16:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thiago Silva, Mats Hummels, David Luiz... Những cái tên lẫy lừng ấy đều đã được báo chí Catalunya vạch ra như những ứng cử viên tiềm năng thay thế Carles Puyol. Nhưng đó là câu chuyện của mùa Hè 2013 trở về trước còn hiện tại Barcelona chỉ có thể mơ tới những mục tiêu khiêm tốn hơn rất nhiều.

Không phải là Barca không quan tâm đến tuổi tác của Carles Puyol. Họ đã chi tới 25 triệu euro mua Dmytro Chygrynskiy vào năm 2009, khi Puyol mới 31 tuổi và Gerard Pique đang chơi hay để rồi chịu lỗ 10 triệu khi bán lại Chygrynskiy cho Shakhtar Donetsk chỉ sau 9 tháng. 4 năm qua, Barca đưa về thêm Javier Mascherano, một tiền vệ có khả năng chơi trung vệ và Alex Song, người trên lý thuyết có thể chơi ngay trước thủ môn. Barca vẫn ổn bởi sức mạnh của các tuyến trên nhưng vẫn có những thời điểm phải trả giá cho sự mong manh của hàng thủ.

Barcelona tưởng như đã quyết tâm giải quyết vấn đề trung vệ trong mùa Hè năm ngoái khi liên hệ với hai người Brazil, Thiago Silva và David Luiz, nhưng Sandro Rosell lại quyết mua Neymar trong một thương vụ mà Azulgrana có thể mất tới gần 100 triệu euro. Barca thua lỗ, Luật Công bằng tài chính đã có hiệu lực và cần mua gấp 1-2 thủ môn, tiền đâu mà sắm trung vệ “xịn”?

Bởi thế trong phòng làm việc của GĐTT Andoni Zubizarreta lúc này chất nhiều hồ sơ về những trung vệ khiêm tốn hơn. Trong số ấy có những cái tên tiềm năng từ Nam Mỹ như Eder Balanta (20 tuổi, người Colombia, đang chơi cho River Plate) hay Doria (19 tuổi, người Brazil, Botafogo). Trong những ngày sắp tới, HLV Tata Martino cùng các cộng sự sẽ tranh thủ sang Nam Mỹ xem các trận đấu ở Copa Libertadores để tìm thêm các mục tiêu.

Các tuyển trạch viên của Barcelona ở châu Âu cũng đang theo sát Eliaquim Mangala (23 tuổi, Porto, được định giá 25 triệu euro); Aleksandar Dragovic (22 tuổi, Dynamo Kiev, 12 triệu); Jeffrey Gouweleeuw (22 tuổi, AZ Alkmaar, 12 triệu). Trong khuôn khổ La Liga, Barca cũng rất quan tâm đến Aymeric Laporte, tài năng 19 tuổi đang là trụ cột của Athletic Bilbao và có thể chơi hậu vệ trái, giống như Puyol trước kia. Tuy nhiên điều khoản phá hợp đồng của Laporte lên tới 36 triệu và Bilbao có “lệ” là không đàm phán bán người. Hai mục tiêu khác đều là đồng hương của Martino, gồm Federico Fazio (26 tuổi, Sevilla) và Mateo Musacchio (23 tuổi, Villarreal, người cùng sinh ra ở thành phố Rosario giống như Martino và Lionel Messi).

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm