Barca của những chàng cao kều

01/08/2014 14:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải tất cả, nhưng hàng thủ Barca đã có sự thay đổi đáng kể. Với Jeremy Mathieu, Barca trở thành một trong hai đội bóng có cặp trung vệ cao nhất châu Âu mùa giải mới 2014-15.

Mùa trước, Barca thất bại trong cuộc chiến giành vinh quang La Liga với Atletico không phải vì bị đối thủ đánh bại trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Barca đánh mất vinh quang khi chính họ không thể kiểm soát được thảm họa trong các tình huống cố định, chủ yếu là bóng bổng.

Cho đến trước lễ Giáng sinh 2013, Barca nhận 5 bàn thua từ các tình huống cố định. Trong lượt về mùa giải, con số tương tự lặp lại. Trong đó, trận hòa 1-1 ở vòng cuối với Atletico trên sân nhà Camp Nou cũng là một pha đánh đầu. Rất đông các cầu thủ Barca đã không thể ngăn cản Diego Godin thực hiện cú đánh đầu định mệnh. Điểm chung của những người bên cạnh Godin lúc ấy (Fabregas, Iniesta, Dani Alves) là sự hạn chế về mặt chiều cao.

Khả năng xây dựng hàng thủ của Tata Martino là một vấn đề. Nhưng sự thật Barca có cặp trung vệ giống như đũa lệch. Pique cao 1,92m, trong khi Mascherano khiêm tốn với 1,75m. Một mình Pique không thể cản phá hết những pha bóng bổng mà đối thủ treo vào khu vực 5m50, từ phạt góc hoặc các pha đá phạt.

Với tân binh Mathieu, trong tay HLV Luis Enrique giờ đây là cặp trung vệ có chiều cao tốt. Theo đó, Pique và Mathieu đều có cùng chiều cao với nhau. Mascherano có thể được đẩy lên đá tiền vệ trung trâm. Đây là vị trí mà cầu thủ người Argentina phát huy được hết năng lực của mình, từ khả năng càn lướt đến tác động lên lối chơi thông qua những đường chuyền đa dạng.

Chỉ có bộ đôi Subotic (1,93m) - Mats Hummels (1,92) của Dortmund là nhỉnh hơn cặp trung vệ của Barca. Trong khi đó, Chelsea đứng sau với bộ đôi Terry (1,90) - Cahill (1,91).

Luis Enrique sẽ không duy trì tiki-taka một cách mù quáng, mà xây dựng lối chơi phù hợp với những con người ông đang có. Như vậy, các trung vệ không đòi hỏi nhất thiết phải biết chơi chân tốt. Khi cần điều này, Mascherano là lựa chọn quan trọng. Trong lối chơi mới, cặp trung vệ tập trung cản phá bóng nhiều hơn. Lợi thế chiều cao cũng giúp cho Barca có thêm cơ hội ghi bàn trong các pha cố định mà mình được hưởng. Tân binh Ivan Rakitic có khả năng đá phạt góc và treo bóng rất tốt.

Những cặp trung vệ cao nhất châu Âu

Dortmund: Subotic 1,93m - Hummels 1,92m

Barca: Pique 1,92 - Mathieu 1,92

Chelsea: Terry 1,90 - Cahill 1,91

Man United: Smalling 1,92 - Evans 1,89

Napoli: Albiol 1,90 - Fernandez 1,89

Bayern Munich: Boateng 1,92 - Dante 1,88

Man City: Kompany 1,90 - Demichelis 1,84


N.H
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm