Andres Iniesta: 'Ai cũng biết Atletico khó chơi thế nào'

08/04/2014 10:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 với Atletico ngay tại Camp Nou ở lượt đi Tứ kết Champions League khiến Barca đang là đội gặp bất lợi trước trận tái đấu giữa hai đội ở Vicente Calderon.

Chỉ cần Atletico không để thủng lưới trên sân nhà, họ sẽ là đội giành vé vào Bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Atletico đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Champions League với chỉ 5 bàn thua, nên đây là một nhiệm vụ hoàn toàn khả thi với thầy trò Diego Simeone.

Tuy nhiên, Andres Iniesta tin rằng Barca có đủ khả năng để vượt qua Atletico, bất chấp một thực tế: họ chưa từng thắng Atletico sau 4 lần chạm trán trong mùa giải này. Cụ thể, hai đội đã có hai trận hòa 0-0 và hai trận hòa 1-1.


Iniesta tự tin vào khả năng vào Bán kết của Barca

“Để lọt vào Bán kết, chúng tôi phải chơi một trận hoàn hảo. Chúng tôi biết Atletico là một đối thủ rất khó chơi, như những gì chúng ta đã thấy trong các trận đấu giữa Barca với họ mùa này. Chúng tôi phải tới Calderon với sự tự tin sẽ làm nên một trận đấu lớn và giành chiến thắng. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng đội bóng có đủ khả năng để làm được điều đó”, tờ Sport dẫn lời Iniesta.

Cuộc chạm trán Atletico ở Calderon sẽ đánh dấu trận đấu chính thức thứ 500 của Iniesta trong màu áo Barca, một thống kê rất đặc biệt với tiền vệ sinh ra ở Fuentealbilla. “Đó là thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó có nghĩa là sau nhiều năm, bạn vẫn còn được chơi bóng và cạnh tranh ở đây. Ở một CLB lớn như Barca, làm được điều đó là rất khó khăn”, tiền vệ người TBN bày tỏ.

Về án phạt mới đây của FIFA dành cho Barca, Iniesta khẳng định rằng La Masia vẫn là hình mẫu về công tác đào tạo trẻ. Barca bị FIFA quy kết là vi phạm quy chế chuyển nhượng với các tài năng trẻ. “Tôi không hề nghi ngờ gì về mọi thứ ở La Masia. Ở khía cạnh này, Barca vẫn là một hình mẫu”.

V.M
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm