(TT&VH) - Hôm qua, 29/9, nhân kỷ niệm 577 năm ngày mất của Lê Lợi (1433- 2010); tại khu di tích Tượng đài vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm, tỉnh Lai Châu giới thiệu về phiên bản bài thơ khắc trên đá (bia Lê Lợi) ở ngọn núi Pu Huổi Chò, thuộc xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ (Lai Châu).
Đây là món qùa của đồng bào các dân tộc Lai Châu dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phiên bản này được khắc theo nguyên gốc trên phiến đá nặng gần 3 tấn, cắt từ phần thân phiến đá khắc bài thơ gốc.
Được khắc khi Lê Lợi dẫn quân lên Tây Bắc dẹp loạn Đèo Cát Hãn, bài thơ có nội dung khẳng định chủ quyền của đất nước và răn đe ngoại bang không được xâm lấn bờ cõi nước Nam.
Đây là món qùa của đồng bào các dân tộc Lai Châu dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phiên bản này được khắc theo nguyên gốc trên phiến đá nặng gần 3 tấn, cắt từ phần thân phiến đá khắc bài thơ gốc.
Được khắc khi Lê Lợi dẫn quân lên Tây Bắc dẹp loạn Đèo Cát Hãn, bài thơ có nội dung khẳng định chủ quyền của đất nước và răn đe ngoại bang không được xâm lấn bờ cõi nước Nam.
T.H