(TT&VH) - Khi cầu thủ và BHL Tampines Rovers tiến vào sân Hàng Đẫy, HN.T&T vừa kết thúc buổi tập của mình. Nhận ra người quen, Bảo Khanh, Công Vinh tranh thủ dành cho Aleksandar Duric cái bắt tay cùng lời hỏi thăm rất vui vẻ. Đã từng nhiều lần chạm trán trong 2 màu áo ĐTVN và ĐT Singapore, họ không lạ gì nhau. Nhưng vượt lên trên sự xã giao thuần túy, những lời thăm hỏi mà họ dành cho nhau còn là tình cảm quý mến và tôn trọng.
Những ngày này, tin Công Vinh trở lại sau chấn thương không chỉ nhận được sự chúc tụng của đồng nghiệp trong nước. Nó còn vượt ra khỏi biên giới VN, khi Tampines Rovers cũng biết đến điều đó và đánh giá cao ngày trở lại của anh.

Người đồng đội của Công Vinh, tiền vệ Bảo Khanh bắt đầu lên đội 1 của Thể Công từ năm 1996. 16 năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của anh cũng là 1 con số rất ấn tượng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp.
Ở 1 chừng mực nào đó, có thể xem Bảo Khanh hay Công Vinh là tấm gương của nỗ lực và ý chí luyện tập bền bỉ của những cầu thủ chuyên nghiệp tại VN. Nhưng nếu so với Duric bên phía Tampines Rovers, có lẽ họ vẫn chỉ là học trò.
Sinh ngày 12/08/1970, Duric đã sắp bước sang tuổi thứ 42. Nhưng bây giờ, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại S-League. Nếu như năm nay, tiền đạo gốc Serbia&Herzegovina có giành danh hiệu “Vua phá lưới” thì điều đó cũng không quá ngạc nhiên. Vì trong quá khứ, đã 3 lần anh làm được điều tương tự vào các năm 2007, 2008 và 2009.
Đến Singapore vào năm 1999 (rồi sau đó nhập tịch), sau hơn 11 năm thi đấu tại quốc đảo sư tử, Duric đã ghi được hơn 300 bàn thắng và được người hâm mộ gán cho biệt danh “goal machine” (máy làm bàn). Đó là những con số rất ấn tượng và sự ấn tượng còn nhân lên gấp 2 lần nếu đối chiếu với tuổi đời của Duric.
Đằng sau số lượng bàn thắng khổng lồ của Duric chắc chắn phải là nỗ lực luyện tập phi thường cùng 1 tác phong không thể chuyên nghiệp hơn đối với 1 cầu thủ bóng đá.
1 hình tượng như thế bây giờ không có trong cầu thủ VN, bởi ai cũng thấy rằng, chưa nói đến khả năng tỏa sáng liên tục, chỉ cần nói đến sự ổn định phong độ cũng là điều quá ư xa xỉ.